Cụ thể, tổng giá trị quyền sử dụng đất của gói 1 (1 nền) hơn 10 tỷ đồng, gói 2 (2 nền) gần 12 tỷ đồng, gói 3 (25 nền) hơn 78 tỷ đồng, gói 4 (18 nền) hơn 49 tỷ đồng, gói 5 (17 nền) hơn 46 tỷ đồng, gói 6 (34 nền) hơn 94 tỷ đồng, gói 7 (20 nền) hơn 50 tỷ, gói 8 (20 nền) hơn 52 tỷ đồng, gói 9 (20 nền) hơn 51 tỷ đồng, gói 10 (38 nền) hơn 98 tỷ đồng, gói 11 (6 nền) hơn 16 tỷ đồng, gói 12 (26 nền) hơn 85 tỷ đồng, gói 13 (14 nền) hơn 46 tỷ đồng, gói 14 (85 nền) hơn 156 tỷ đồng, gói 15 (41 nền) hơn 71 tỷ đồng, gói 16 (17 nền) hơn 35 tỷ đồng, gói 17 (7 nền) hơn 15 tỷ đồng, gói 18 (78 nền) gần 139 tỷ đồng, gói 19 (78 nền) khoảng 153 tỷ đồng và gói 20 (39 nền) gần 102 tỷ đồng.

Được biết, dự án này được xây dựng xong năm 2014 tại phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM với có diện tích 38,4 ha, thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm được hoàn thiện và đưa người dân vào ở.

Dự án được đầu tư để tái định cư tại chỗ cho các hộ dân thuộc 5 phường trung tâm của khu đô thị này, gồm 3 khu: Khu 30,2 ha Bình Khánh, có 4.216 căn hộ, khu 38,4 ha Bình Khánh có 6.220 căn hộ, khu 17,3 ha An Phú - Bình Khánh có 1.844 căn.

Điểm đặc biệt của dự án này là sở hữu vị trí “đất vàng” của quận 2 khi mặt tiền chính nằm ở đường Mai Chí Thọ nối vào hầm Thủ Thiêm đi quận 1 và đường nối vào cao tốc TP.HCM - Long Thành, mặt sau của dự án nối vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Để xây dựng khu đô thị này theo quy hoạch, hơn 10.000 hộ dân quận 2, thuộc 5 phường: An Khánh, Bình Khánh, Bình An, Thủ Thiêm và An Lợi Đông, tương đương 50.000 người phải di dời. Trong đó, phường An Khánh và Thủ Thiêm bị giải tỏa trắng. Tuy nhiên, tới nay dù dự án xây dựng hoàn chỉnh nhưng vẫn không có người dân được cấp nhà về ở và hiện TP đang lên phương án bán theo dạng nhà ở thương mại.

Theo Gia Huy/ Reatimes