Ấm siêu tốc là một trong những vật dụng quen thuộc của mỗi gia đình. Sản phẩm này không chỉ gọn nhẹ mà còn rất tiện lợi.

Tuy nhiên, nếu mắc phải một số sai lầm dưới đây thì rất nguy hiểm bởi nó có thể dẫn tới những tai họa mà bản thân bạn không thể lường trước.

7 sai lầm khiến ấm siêu tốc nhanh hỏng dễ cháy nổ làm hại cho cả nhà 0

Đun nước bằng ấm siêu tốc với tần suất liên tục

Việc bạn đun nước bằng ấm siêu tốc liên tục sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tuổi thọ của sản phẩm.

Theo các chuyên gia, việc bạn vừa đun nước bằng ấm siêu tốc xong lại đun tiếp lượt mới sẽ khiến cho mâm nhiệt bị quá nóng và gây cháy ấm.

Lời khuyên dành cho bạn là nên nghỉ ngơi cho mâm nhiệt nguội bớt rồi mới đun nước, như thế sẽ tốt hơn.

Hiện nay, trên thị trường có một số dòng ấm siêu tốc có tích hợp tính năng tự động ngắt mạch điện nếu đun nước trong 1 thời gian dài.

7 sai lầm khiến ấm siêu tốc nhanh hỏng dễ cháy nổ làm hại cho cả nhà 1

Lấy ấm siêu tốc để nấu ăn

Trong 1 vài trường hợp cấp bách, nhiều người dùng ấm siêu tốc để luộc rau, luộc trứng, thậm chí là luộc thịt hay nấu canh.

Tuy nhiên, đây là việc tuyệt đối không nên làm bởi ấm siêu tốc là dùng để đun nước. Nếu đem đi nấu ăn sẽ tạo thành lớp cắn đóng vào thành ấm vừa làm giảm tuổi thọ lại ảnh hưởng tới chất lượng nước.

Ngoài ra, nấu ăn bằng ấm siêu tốc cũng chưa chắc làm chín thức ăn.

Đổ cạn nước trong ấm

Thói quen mà ai cũng mắc phải khi dùng ấm siêu tốc là đổ toàn bộ nước ra ngoài khi sôi. Hãy bỏ ngay thói quen này đi nhé.

Theo các chuyên gia, nguyên lý hoạt động của ấm siêu tốc là khi ấm nước sôi, công tắc điện tắt nhưng ở mâm nhiệt vẫn tiếp tục sản sinh ra 1 lượng nhiệt nhất định.

Nếu bạn đổ hết nước ra ngoài mà không chừa lại 1 phần nhỏ thì mâm nhiệt sẽ rất nhanh hỏng. 

Vì thế, hãy nhớ chừa lại 1 chút nước cho đến khi nguội hẳn thì mới trút cạn nhé.

7 sai lầm khiến ấm siêu tốc nhanh hỏng dễ cháy nổ làm hại cho cả nhà 2

Không đậy nắp kín khi đun

Rất nhiều người khi cho nước vào ấm siêu tốc để đun nhưng không đóng nắp chặt.

Thói quen này làm cho thời gian đun nước lâu hơn, tốn điện hơn và đặc biệt là làm cho rơ-le chập chờn, dễ hỏng bởi rơ-le chỉ tự động ngắt điện khi nắp ấm đóng kín.

Đun quá ít hoặc quá nhiều nước

Bạn nên đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất. Không nên cho quá ít hoặc quá nhiều nước vào ấm. Bởi nếu cho quá ít thì ấm nhanh cạn, dễ hỏng. Nếu quá nhiều thì nước khi sôi sẽ bắn ra ngoài vừa làm tăng nguy cơ bị chập điện lại đe dọa đến an toàn của con người.

Không vệ sinh ấm thường xuyên

Ấm siêu tốc sau 1 thời gian sử dụng cần được vệ sinh bởi dưới đáy ấm rất dễ bị đóng cắn tạo cơ hội để vi khuẩn gây hại sinh sôi.

Bạn nên vệ sinh ấm siêu tốc bằng cách pha giấm với nước tỉ lệ 1:1 rồi đổ vào ấm và lắc nhẹ. Sau đó, đun sôi nước để ngâm 10 - 20 phút thì đổ đi và tráng lại với nước.

Bạn cũng có thể cho nước lạnh rồi thêm 1 vài lát chanh vào đun sôi lên là được.

7 sai lầm khiến ấm siêu tốc nhanh hỏng dễ cháy nổ làm hại cho cả nhà 3

Cắm ấm siêu tốc chung với nhiều thiết bị khác

Ấm siêu tốc thường có công suất cao, vì thế bạn nên cắm ấm vào 1 ổ điện riêng. 

Tránh vừa cắm bếp từ, cắm nồi cơm điện, bàn là... cùng với ấm siêu tốc bởi chúng có thể gây ra cháy nổ đấy.

Nguồn: https://www.giadinhmoi.vn/nu-cong-tinh-hoa/7-sai-lam-khien-am-sieu-toc-nhanh-hong-de-chay-no-lam-hai-cho-ca-nha-d25038.html

Theo giadinhmoi.vn