Vừa qua, đại diện Royal Brunei Airlines tại Việt Nam, ông Trần Giang San (Steven) đã có cuộc gặp gỡ thân mật tại du thuyền King Yacht, cùng với tất cả các đối tác là các công ty du lịch tại Việt Nam để cảm ơn sự hợp tác trong suốt thời gian qua và triển khai các chương trình khuyến mãi mới. Tham dự buổi họp mặt còn có sự xuất hiện của Á hậu Kim Nguyên và MC Anh Thơ.

Ông Trần Giang San – Giám đốc Royal Brunei Airlines tại Việt Nam

Ông Trần Giang San – Giám đốc Royal Brunei Airlines tại Việt Nam

Kim Nguyên và Anh Thơ đã tham gia hành trình 4 ngày 3 đêm cùng Royal Brunei Airlines đến tham quan đất nước Brunei xinh đẹp, đứng top 5 thế giới về sự giàu có xa hoa của các công trình kiến trúc…

Kim Nguyên và Anh Thơ đã tham gia hành trình 4 ngày 3 đêm cùng Royal Brunei Airlines đến tham quan đất nước Brunei xinh đẹp, đứng top 5 thế giới về sự giàu có xa hoa của các công trình kiến trúc…

Các khách mời đại lý đến tham dự và được bốc thăm  trúng thưởng

Các khách mời đại lý đến tham dự và được bốc thăm  trúng thưởng

Royal Brunei là Hãng hàng không duy nhất của vương quốc Hồi giáo Brunei được thành lập tháng 11/1974, đi vào hoạt động chính thức từ 05/1975. Tuy hoạt động như một công ty độc lập, nhưng Royal Brunei Airlines vẫn thuộc 100% vốn sở hữu của nhà nước. Hãng đã giành được nhiều quốc tế như giải thưởng cho hãng hàng không nước ngoài xuất sắc nhất tại giải thưởng du lịch Sabah Awards 2011.

Với 16 đường bay chính đến các nước trên thế giới như Đông Nam Á, Trung Đông, Tây Á, Châu Đại Dương, Châu Âu và Châu Úc và trụ sở chính đặt tại Bandar Seri Begawan, mở ra cơ hội cho khách du lịch có thể khám phá vẻ đẹp độc đáo của Châu Á và đảo Boneo. Hành khách có thể tận hưởng sự thoải mái trên chuyến bay với chất lượng phục vụ cao. Những năm đầu tiên hãng khai thác các điểm đến như Singapore, HongKong, Kota Kinabalu, và Kuching (thuộc Malaysia). Mạng bay được mở rộng hơn đến Manila (1976) và Bangkok (1977), (1990) hãng nhận chiếc Boeung B767-300ER đầu tiên và mở đường bay đến Luân Đôn. Trong tương lai sẽ mở rộng đường bay để phát triển khắp các châu lục trên thế giới.

MC Anh Thơ và Á hậu biển xanh toàn cầu Kim Nguyên tại Brunei 

MC Anh Thơ và Á hậu biển xanh toàn cầu Kim Nguyên tại Brunei 

Hiện tại Royal Brunei khai thác 6 chuyến/ tuần từ TP.HCM đến Bandar Seri Begawan bằng máy bay A320 với 12 chỗ ngồi trong hạng thương gia và 132 chỗ ngồi hạng phổ thông. Trên các tuyến bay của Royal Brunei Airline từ Bandar Seri Begawan nối chuyến đến các điểm như Melbourne (Úc), London (Anh), Dubai (UAE), hãng sử dụng máy bay Boeing B787 Dreamliner với 18 ghế hạng thương gia và 236 ghế phổ thông hiện đại và tiện nghi bậc nhất để đảm bảo hành khách những chuyến bay dài hoàn hảo.

Đường bay của Royal Brunei Airlines từ Việt Nam, có thể đặt vé đi Indonesia, Trung Quốc, HongKong, Singapore, Malaysia, London, Úc, vé máy bay đi đến các thành phố lớn như Bandar Seri Begawan, Jakarta, Surabaya, Bali, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Manila, Bangkok, Thượng Hải, London, Dubai, Jeddah, Melbourne,…Đặc biệt nhất vào ngày 09/11/2017, Đức vua Brunei – Hassanal Bolkiah đã ngồi ở vị trí cơ trưởng lái chuyên cơ đến dự Apec tại thành phố Đà Nẵng. Chiếc chuyên cơ trị giá khoảng 170 triệu bảng Anh, và được mệnh danh là “Lâu đài bay”.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah trị vì Brunei suốt 50 năm từ năm 1967

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah trị vì Brunei suốt 50 năm từ năm 1967

Quốc Vương Brunei, đứng đầu nhà nước và nắm mọi quyền hành. Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah trị vì Brunei suốt 50 năm từ năm 1967. Ông kiêm chức Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính. Là một trong những người giàu nhất thế giới với tài sản khổng lồ, Quốc vương sở hữu bộ sưu tập xe lớn nhất thế giới với 600 chiếc xe hơi đắt tiền, đáng kể là 165 chiếc Roll – Royce hạng sang làm theo đơn đặt hàng; chuyên cơ Boeing 747 được tân trang bằng vàng ròng và pha lê Lalique; 1 chiếc Airbus 340, 6 chuyên cơ nhỏ và 2 trực thăng. Ông đã từng tự lái chiếc Boeing 747 của mình đến Washington D.C “đàm đạo” cùng Tổng thống Obama về các vấn đề hợp tác dầu khí và biến đổi khí hậu. Với sự trị vì vô cùng tài ba, Quốc vương Brunei cũng đưa hãng hàng không Royal Brunei đứng top 10 trên thế giới, vì sự phục vụ chu đáo, tiện nghi và vô cùng an toàn.

Á hậu Kim Nguyên và MC Anh Thơ tham quan, mua sắm tại đất nước Brunei xinh đẹp

Á hậu Kim Nguyên và MC Anh Thơ tham quan, mua sắm tại đất nước Brunei xinh đẹp

Brunei có dân số trên 400.000 dân và diện tích gần 6.000 km2, nơi đây bạn sẽ tìm thấy sự yên bình, sự gần gũi, hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Hồi giáo là quốc giáo của đất nước Brunei. Mặc dù là một trong những nước giàu nhất trên thế giới do dự trữ dầu mỏ dồi dào, nhưng thu nhập bình quân của người dân Brunei trung bình khoảng 2.000$ Brunei (tương đương 33.000.000 vnd/tháng). Tuy nhiên họ có một cuộc sống thảnh thơi an nhàn, không lo thiếu thốn vì không có thuế thu nhập, và nhu cầu thiết yếu như nhà ở, điện, nước, giáo dục, y tế đều được trợ cấp của chính phủ. Giá xăng là sự ghen tị của cả thế giới, tại Brunei chỉ tốn 0,70$ tương đương 12.000 vnd/lít.

Vui chơi và khám phá cảnh quan thiên nhiên của đất nước Brunei

Vui chơi và khám phá cảnh quan thiên nhiên của đất nước Brunei

Cần khoảng hai tiếng để di chuyển từ Việt Nam đến Brunei bằng Royal Brunei Airlines. Hộ chiếu chỉ cần còn thời hạn trên 6 tháng và vé máy bay khứ hồi, bạn đã có thể dễ dàng du lịch đến Brunei. Là một quốc gia Hồi giáo, nên ở Brunei không được phép bán bia, rượu. Các cửa hàng mở cửa sau 10g sáng và đóng cửa trước 22g.

Theo Thanh Như/Reatimes