Các nhà phân tích cho rằng Apple sẽ bán được khoảng 195 triệu iPhone trong năm tài chính 2020, nâng tổng số iPhone mà Apple bán ra kể từ khi ra mắt lên con số khoảng 1,9 tỷ chiếc.

Năm tài chính 2020 của Apple kết thúc vào tháng 9/2020, vì thế, hãng có thể chạm mốc doanh số hai tỷ máy iPhone trong năm 2020 nhờ ba tháng cuối của năm. Hơn nữa, tháng 10-12 là thời gian iPhone thế hệ mới bán tốt sau khi ra mắt vào tháng 9.

Trước đó, Apple vượt mốc doanh số một tỷ chiếc iPhone bán ra vào năm 2016. "Táo khuyết" đạt được thành tích này trong chưa đầy một thập niên kể từ khi iPhone được giới thiệu tới người dùng.

Con số hai tỷ máy bao gồm doanh số tất cả dòng iPhone cộng lại. Thế hệ iPhone bán chạy nhất của Apple là bộ đôi iPhone 6 và 6 Plus. Kể từ khi ra mắt vào năm 2014, công ty bán được tới 222 triệu iPhone 6 và 6 Plus.

Tại sự kiện "Apple Gather Round" vào cuối năm 2018, Tim Cook chia sẻ Apple sắp sửa xuất xưởng thiết bị iOS thứ hai tỷ. Tuy nhiên, con số này bao gồm iPad, tiêu thụ với tỷ lệ một iPad - 4,9 iPhone.

"Bán được hai tỷ iPhone sẽ là một thành tựu lớn đối với Apple. Dựa vào mức độ quan tâm của người dùng, sự ra đời iPhone 5G đầu tiên, sẽ rất thú vị khi chờ đợi Apple có thể đạt được mốc đó nhanh như thế nào", tờ Bloomberg bình luận.

Theo Duyên Anh/Reatimes