Ngay từ đầu tháng 10, nhiều hộ dân trên địa bàn 2 xã Biển Bạch, Tân Bằng lại tất bật thu hoạch tôm càng xanh. Được biết, vụ thu hoạch năm nay sớm hơn so với cùng kỳ khoảng 3 tháng. Hiện hơn 15ha đã thu xong, năng suất bình quân đạt 400kg/ha, tăng gần gấp đôi so với năm trước.

Được biết, 2 xã này được xem như “cái nôi” của vùng đất nuôi tôm càng xanh tại huyện Thới Bình (địa phương có hơn 7.000 ha nuôi tôm càng xanh). Theo người dân địa phương, đây là mô hình sản xuất xen canh trên đất lúa mang lại hiệu quả cao.

Ông Trần Văn Giàu, ngụ xã Tân Bằng phấn khởi: “Năm nay, gia đình tôi đã cải tạo, xử lý 2ha đất để thả giống hồi tháng 3. Sau khoảng 6 tháng nuôi, tôm đạt trọng lượng 8 – 10 con/kg, giá bán trung bình khoảng 180 ngàn đồng/kg. Với 2 ha đất nuôi tôm càng xanh xen canh lúa, vừa rồi tôi đã thu hoạch năng suất đạt hơn 800kg”.

Theo ông Giàu, giá tôm năm nay đạt ở mức cao, nông dân vừa được mùa, lại được giá, ai nấy đều hớn hở.

Nét mặt rạng ngời, ông Lư Hải Đăng, ngụ xã Tân Bằng cho biết, gia đình ông có 3ha nuôi tôm càng xanh, vừa thu hoạch được khoảng 1,2 tấn. “Sau khi trừ chi phí còn lãi gần 200 triệu đồng. Hiện tôi tiếp tục cải tạo đất, ra sức chăm sóc tôm càng xanh giống để thả nuôi lại”, ông Đăng nói.

Hiện người nuôi tôm càng xanh tại 2 xã Tân Bằng, Biển Bạch đang tập trung chăm sóc, bảo vệ tôm nuôi trên phần đất gần 100ha, trong giai đoạn thu hoạch.

Ông Dương Văn Đông, ngụ xã Tân Bằng thông tin: “Gia đình tôi đã bắt đầu thả vèo tôm càng xanh trước khi thả ra ao lớn. Cách làm này có ưu điểm là hạn chế hao hụt. Việc thả giống sớm, thuận lợi chăm sóc và có thể xen canh thêm tôm thẻ chân trắng cùng vụ”.

Theo ông Đông, việc thả nuôi trên có thể vừa chăm sóc tôm càng xanh, vừa chăm sóc tôm thẻ chân trắng và sau hơn 2 tháng thả nuôi, tôm đạt trọng lượng 70 con/kg, năng suất gần 1,8 tấn tôm thẻ chân trắng. Áp dụng kỹ thuật này để lấy ngắn nuôi dài trong những mùa vụ tới, hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả cao.

16-32-37_nong_dn_phn_khoi_vi_trung_vu_tom_cng_xnh
Nông dân phấn khởi vì trúng vụ tôm càng xanh

Một thương lái thu mua tôm càng xanh tại huyện Thới Bình, cho biết: “Khoảng 2 tuần trở lại đây, hôm nào tôi chuông điện thoại của tôi cũng reo vang do người nuôi gọi đến để bán tôm nguyên liệu. Mỗi ngày, tôi thu mua từ 300 - 700kg tôm càng xanh. Hiện giá tôm đang ở mức cao, rất hấp dẫn người nuôi. Tôm nuôi loại 8 - 10 con/kg, giá khoảng 140 - 180 ngàn đồng/kg, loại 25 - 30 con/kg, giá từ 115 - 120 ngàn đồng/kg.

Ông Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Thới Bình cho biết: “Hướng tới, huyện sẽ tiếp tục mở rộng diện tích nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa và hướng dẫn người nuôi thực hiện mô hình ao vèo. Đồng thời, huyện tiếp tục hỗ trợ vốn, kỹ thuật để nhân rộng mô hình. Kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển, mua bán con giống, quản lý giá bán nhằm hạn chế rủi ro và thiệt hại cho bà con".

Theo nongnghiep.vn