Bloomberg cho biết, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc điều hành hãng hàng không Vietjet Air có thể trở thành nữ tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam nhờ vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đang được lên kế hoạch của hãng này.

Theo ước tính của Bloomberg, vụ IPO sẽ đưa giá trị tài sản ròng của sếp nữ Vietjet Air vượt mức 1 tỷ USD. Với khối tài sản như vậy, bà Thảo còn trở thành nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của khu vực Đông Nam Á.

Dự kiến tiến hành vụ IPO của Vietjet sớm nhất là trong vòng 3 tháng tới. Trong vụ phát hành này, Vietjet có thể bán ra 30% cổ phần.

Bà Thảo xuất hiện bất ngờ trên một chuyến bay

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm (sinh năm 1970), là tiến sỹ Học viện Mendeleev ngành điều khiển học kinh tế, Cử nhân Tài chính tín dụng tại Học viện Thương mại Matcơva, Cử nhân ngành Quản lý kinh tế lao động Trường Kinh tế Quốc dân Matcơva, Ủy viên sáng lập Viện Hàn Lâm Nghiên cứu Hệ thống Liên Bang Nga.

Bà chủ Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo đã kiếm được hàng triệu USD đầu tiên nhờ việc bán 21 chiếc máy fax và mủ cao su. Gần 25 năm sau đó, bà đang trong hành trình vươn lên trở thành tỷ phú nữ tự thân đầu tiên của Đông Nam Á nhờ việc gây dựng thành công hãng hàng không giá rẻ Vietjet.

Năm 2013, hãng hàng không tư nhân của Việt NamVietJetAir đã ký thỏa thuận với hãng sản xuất máy bay lớn của thế giới Airbus mua 92 máy bay và thuê thêm 8 chiếc của hãng này.

Thương vụ trị giá 9,1 tỷ USD đã khiến dư luận xôn xao bởi trước nay, ở Việt Nam, dưới góc độ kinh doanh tư nhân, dường như chưa có hợp đồng mua bán đứt đoạn nào có giá trị lớn đến thế.

Tháng 11/2015, bên lề triển lãm Hàng không Quốc tế Dubai Airshow 2015, hãng hàng không Vietjet Air và tập đoàn Airbus tiếp tục ký hợp đồng đặt mua thêm 30 máy bay A321.

Hợp đồng trị giá 3,6 tỉ USD bao gồm 9 máy bay sử dụng động cơ hiện tại A321 ceo và 21 chiếc A321 neo sử dụng động cơ thế hệ mới của Airbus. Thời gian bàn giao dự kiến sẽ từ năm 2016-2020.

Khối tài sản của bà chủ yếu tới từ cổ phần tại VietJet và phần sở hữu tại Dragon City, bất động sản rộng 65 héc ta tại TP. HCM.

Bên cạnh VietJet, bà là cổ đông tại 3 resort tại Việt Nam, bao gồm Furama Resort Đà Nẵng, Evason Ana Mandara Nha Trang và An Lam Ninh Vân Bay Villas.

Theo Long Nguyễn TH/ Gia đình Việt Nam