Chiều 10/10, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn - Phó trạm trưởng Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an Quảng Nam) – cho hay, trường hợp tài xế dùng bằng lái giả mới được phát hiện khoảng 14h cùng ngày.

Theo đó, trong khoảng thời gian trên, tại km 965 QL1A đoạn gần cầu Hương An (thuộc huyện Quế Sơn), tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện tài xế Nguyễn Đức Phương (33 tuổi, trú thôn 5, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) sử dụng giấy phép lái xe “không do cơ quan có thẩm quyền cấp” khi đang điều khiển ô tô khách loại 16 chỗ mang biển kiểm soát 92B-001.42.

Xe khách 92B-00142 được điều khiển bởi lái xe sử dụng giấy phép giả

Theo bản tường trình của tài xế Nguyễn Đức Phương, tháng 11/2014, qua một người quen cùng quê Tiên Phước, Phương đưa một ảnh thẻ và chứng minh nhân dân để người này vào TPHCM làm một giấy phép lái xe giả với giá 5 triệu đồng.

Khoảng 1 tháng sau, Phương nhận được giấy phép lái xe và được người này đảm bảo “đây là giấy phép lái xe thật”. Phương sử dụng giấy phép lái xe này cho đến khi bị phát hiện.

Xe khách bị tạm giữ vì tài xế dùng bằng lái xe giả

“Chúng tôi phải tạm giữ xe 7 ngày đồng thời tịch thụ bằng giả và xử phạt tài xế 5 triệu đồng”, đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Trạm phó Cảnh sát giao thông Thăng Bình (Công an Quảng Nam) nói và cho hay khi được chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình, hành khách tỏ ra giận dữ.

“Hàng chục hành khách trên xe không biết tài xế không có giấy phép lái xe. Họ la mắng, phản ứng dữ dội với người này”, đại úy Mẫn cho hay.

Hành khách la mắng khi biết tài xế không có giấy phép lái xe

Cũng giống các trường hợp dùng bằng giả bị bắt gần đây, tài xế Phương khai chưa hề học qua một lớp lái xe nào. “Gần một năm trước, tôi đưa 5 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân để nhờ người quen làm giùm. Một tháng sau tôi có tấm bằng này và sử dụng từ đó đến nay”, Phương tường trình với công an.

Đây là lần thứ 5 trong tháng qua công an Quảng Nam phát hiện tài xế dùng bằng lái xe giả. Các giấy tờ này đều được làm từ chất liệu composite. “Giấy phép giả được làm rất tinh vi, nếu không nhìn kỹ thì sẽ rất khó phát hiện. Ngay cả chủ phương tiện khi thuê tài xế cũng khó biết được”, đại úy Mẫn nói.

Trước đó, vào chiều ngày 6/10, tài xế Nguyễn Huy Bình (trú phường Tân An, TP Hội An, Quảng Nam) cũng đã bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng và tịch thu giấy phép lái xe, tạm giữ xe ô tô 7 ngày vì dùng giấy phép lái xe giả. Bình khai mua giấy phép lái giả này với giá 14 triệu đồng từ một người môi giới ở Hội An hồi tháng 2/2015.

Tính từ đầu năm 2015 đến nay, đây là trường hợp thứ 10 tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả lưu thông trên các tuyến đường ở Quảng Nam bị lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản xử lý hành chính.

Theo lãnh đạo phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, những trường hợp bị phát hiện trước đó đều được chuyển sang cho cơ quan điều tra để mở rộng truy xét đường dây làm giấy phép lái xe giả, chủ yếu có xuất xứ từ TPHCM./.

Ngân Chi (Tổng hợp)/ Theo Ngày nay Online