Với những nước châu Âu thì ánh nắng trong những ngày mùa đông ảm đạm thật xa xỉ. Tuy nhiên, để tránh không khí mùa đông ảm đạm, trang MailOnline mách bạn đến những địa điểm sau tại châu Á, sẵn sàng giải tỏa cơn khát nắng ngày đông cho du khách.

Đà Nẵng, Việt Nam

Được nhắc đến với muôn lời ngợi ca rằng đất nước Việt Nam có thể là nơi náo nhiệt và đông đúc đối với khách du lịch nhưng vẫn là nơi lý tưởng để “đưa nhau đi trốn” vào những tháng mùa đông lạnh lẽo.

Khu nghỉ dưỡng Angsana Lang Co tuyệt đẹp tại Đà Nẵng

Đặc biệt, ở Đà Nẵng với bãi biển dài hơn 3 cây số và khu nghỉ mát sang trọng Angsana Lang Co cho phép một kỳ nghỉ tuyệt vời bên gia đình. Có cả nơi cho trẻ vui chơi, lẫn sân golf dành cho cha và spa dành cho mẹ.

Ở tại Đà Nẵng cũng mang lại cơ hội tuyệt vời để du khách đến với các di sản thế giới UNESCO của Huế, Hội An và Mỹ Sơn.

Ngoài Việt Nam, châu Á với khí hậu không quá giá lạnh vào mùa đông cũng có những địa điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời mà báo Anh đưa vào danh sách.

Phuket, Thái Lan

Hàng xóm của Việt Nam cũng lọt vào danh sách này với bãi biển tư nhân Cape Panwa tại Phuket. 

Phuket đẹp nhất là từ tháng 12 đến tháng 2, đây cũng là thời điểm mà mọi người đi du lịch Phuket Thái Lan rất đông vì lúc này đã qua mùa bão, thời tiết đẹp vô cùng tận.

Cape Panwa có không gian như một trang trại vùng đồng quê rất yên bình và thanh tịnh. Tại đây có đủ tiện nghi như hồ bơi, nhà hàng, phòng ốc hiện đại và nổi bật để du khách có thể tận hưởng những ngày mùa đông thật thoải mái.

Goa, Ấn Độ

Ahilya by the Sea là khu nghỉ dưỡng siêu hiện đại và vô cùng quyến rũ bên bờ biển Goa của Ấn Độ.

Tại đây, bạn có thể thỏa mãn cảnh đẹp và cách trang trí món ăn vô cùng sáng tạo đúng như cái tên của nó.

Ở đây phòng ốc hướng ra biển được trang trí rất đẹp mắt theo phong cách gợi nhớ về thời đại Bồ Đào Nha. Du khách có thể thỏa sức ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn trên biển vô cùng lãng mạn.

Perth, Úc

Perth là thành phố nhiều ánh nắng nhất nước Úc. Nơi đây, mùa đông nhưng chỉ với nhiệt độ 29C vào tháng 12 cho nên hoàn toàn chỉ hơi se lạnh và bao phủ tràn ánh nắng.

Du khách có thể khám phá những vườn nho trên sông Margaret và đường bờ biển uốn lượn như những dải lụa ngang dọc thành phố. Thời gian này trong năm ít mưa và miền Tây Úc trở nên sống động với các loài hoa dại sặc sỡ rất lãng mạn.

Những cư dân sống tại Perth có thể tận hưởng khí hậu miền địa trung hải và phong cách sống thoải mái trong một thành phố đẹp, sạch và thoáng mát. Điều kiện sống ở đây cũng không quá phức tạp, hoàn toàn thích hợp cho những du khách muốn tận hưởng không khí thanh bình tại đây.

Theo Mộc Anh/Đô Thị Mới