Theo tờ Thời báo Nhật Bản, mưa bão đã khiến nhiều khu phố ở khu vực Kanto bị ngập lụt. Ít nhất có 1 người chết và 29 người bị thương vì cơn bão này.

Cảnh sát tỉnh Kanagawa cho biết người thiệt mạng là một phụ nữ 58 tuổi bị nước cuốn trôi. Mặc dù đã được những người cứu hộ cứu và đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhưng bà đã chết sau đó.

Cơn bão với sức gió lên tới 126km/h khiến các hãng hàng không phải hủy gần 400 chuyến bay, chủ yếu là những chuyến bay đến và đi tại sân bay Haneda, ảnh hưởng đến gần 50.000 hành khách.

Bão Mindulle đổ bộ vào Tokyo, Nhật Bản

Bão Mindulle đổ bộ vào Tokyo, Nhật Bản

Nhiều chuyến tàu hỏa ra vào Tokyo cũng bị hủy bỏ. Một đoàn tàu bị trật bánh do mưa lớn gây ra lở đất ở phía Tây thủ đô Tokyo, nhưng không gây thương vong.

Ngày 23/8, bão Mindulle được dự báo sẽ đi sâu vào đất liền, di chuyển đến khu vực Tohoku và đảo Hokkaido.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về sạt lở đất, lũ lụt và sấm chớp.

Đây là cơn bão thứ 9 đổ vào Nhật Bản trong mùa mưa bão này.

Theo kênh Weather Channel, ngoài bão Mindulle, còn 2 hệ áp thấp nhiệt đới nữa đang hình thành và có khả năng trở thành bão.

Theo Thúy Hà / Gia Đình Việt Nam