Cùng với sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng, mô hình Casino kết hợp với bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc chính là lực đẩy cho cánh cửa của “miền đất hứa sinh lời”được hé mở.

Luôn là thị trường hấp dẫn

Những tiềm năng du lịch có một không hai của Phú Quốc có thể kể đến là đường bờ biển dài 135 km cùng nhiều bãi biển đẹp, hệ thống rừng nguyên sinh phong phú, sẵn nguồn nước ngọt, cảnh quan thiên nhiên đẹp và đặc biệt là nắng ấm quanh năm, không có bão. Hòn đảo này từng được bình chọn là một trong 20 bãi biển hoang sơ đẹp nhất Châu Á, dự đoán sẽ trở thành "Phuket tiếp theo", hấp dẫn đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

Ông Rudolf Hever - Giám đốc Savills Hotels Châu Á - Thái Bình Dương cũng từng nhận định, Phú Quốc có tiềm năng trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của Việt Nam. Nơi đây cũng có thể trở thành điểm đến nổi bật của khu vực Đông Nam Á.

Phú Quốc được bình chọn là một trong 20 bãi biểnp/đẹp nhất Châu Á.

Phú Quốc được bình chọn là một trong 20 bãi biển đẹp nhất châu Á

Năm 2018, có trên 4 triệu lượt khách ghé thăm đảo Phú Quốc, tăng hơn 1 triệu lượt so với 2017. Đáp ứng cho làn sóng du khách đổ vào Phú Quốc là 271 dự án đầu tư du lịch với tổng vốn đầu tư gần 378 tỷ đồng. Trong đó, nhiều dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng với quy mô ngang tầm quốc tế, đạt tiêu chuẩn 4 – 5 sao.

Để khơi dậy những tiềm năng sẵn có, giao thông và cơ sở hạ tầng tại Phú Quốc đang được đầu tư và phát triển mạnh mẽ. Dự kiến đến năm 2020, hệ thống giao thông nối liền các địa điểm du lịch trong đất liền và trên đảo cơ bản sẽ hoàn thiện. Các tuyến vận chuyển hành khách được gia tăng. Riêng đường hàng không đang có tần suất 20 chuyến mỗi ngày, nối Phú Quốc với các tỉnh thành trong cả nước và các khu vực lân cận. Cuối năm 2012, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được đưa vào khai thác, thay thế cho sân bay cũ đã khai thác hiệu quả nhiều đường bay nội địa. Thời gian gần đây, hòn đảo này còn có thêm những đường bay quốc tế đến từ Nga, Singapore và Thái Lan.

Bên cạnh đó, Phú Quốc đang được chính quyền đại phương và nhà nước chú trọng đầu tư, ưu đãi nhiều chính sách nhằm hướng đến trở thành đặc khu kinh tế - hành chính vào cuối năm 2020. Theo quy hoạch đã được phê duyệt, trong tương lai, hòn đảo này sẽ đóng vai trò là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp; là trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực, đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và hàng không quốc tế…. Theo Nghị quyết “Phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” của tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang, đến năm 2020 hòn đảo này sẽ có khoảng 21.200 phòng nghỉ xây dựng và nâng cấp, góp phần thu hút 650.000-700.000 lượt khách quốc tế và 8,4 triệu lượt khách nội địa. Doanh thu du lịch kỳ vọng đạt 19.400 tỷ đồng và đóng góp 10% GDP toàn tỉnh.

Dấu hiệu thị trường Phú Quốc nóng trở lại càng rõ rệt hơn khi có sự xuất hiện của hàng loạt các "ông lớn" trong làng bất động sản nghỉ dưỡng như Sun Group, CEO, Vingroup... với nhiều dự án tầm cỡ. Sự góp mặt của các nhà đầu tư lớn một lần nữa khẳng định cho nhận định, Phú Quốc đã có đầy đủ tiềm năng để giữ cho thị trường luôn hấp dẫn.

Lực đẩy từ Casino

Thực tế cho thấy, nhiều nền kinh tế trên thế giới đã có sự tăng trưởng mạnh sau khi kết hợp casino tại các quần thể du lịch, nghỉ dưỡng. Tiêu biểu có thể kể đến Singapore, trong vòng 4 năm kể từ khi tổ hợp nghỉ dưỡng – sòng bạc được đưa vào hoạt động năm 2010, doanh thu du lịch tại quốc đảo đã tăng 25%.

Đảo ngọc Phú Quốc là địa phương đầu tiên thí điểm dự án casino cho phép người Việt vào chơi với thời gian thí điểm là 3 năm kể từ ngày dự án được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. Việc Phú Quốc trở thành nơi tiên phong xây dựng mô hình này hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng trong doanh thu du lịch hàng năm của Việt Nam.

Casino Phú Quốc.

Casino Phú Quốc

Tiềm năng phát triển du lịch gắn liền với hoạt động kinh doanh, casino cùng mô hình nghỉ dưỡng mới lạ sẽ là một cú hích giúp Phú Quốc chuyển mình gia nhập vào danh sách “thiên đường vui chơi - mua sắm - nghỉ dưỡng” hàng đầu thế giới.

“Sự xuất hiện của Casino sẽ tác động tích cực đến bất động sản Phú Quốc. Trước đây, rất nhiều du khách Việt và nước ngoài thích chơi Casino nhưng phải đến nơi khác. Nên việc Phú Quốc có Casino sẽ góp phần tạo sức hút cho khách du lịch”, ông Bùi Ngọc Cảnh, chuyên gia tư vấn kênh thông tin bất động sản Phú Quốc nhận định.

Mô hình kinh doanh casino không đơn thuần chỉ khu vực kinh doanh sòng bài mà còn là khu phức hợp để tổ chức các điểm nghỉ dưỡng, nghệ thuật, giải trí, hội nghị, triển lãm, mua sắm… Bên cạnh các sản phẩm nghỉ dưỡng quen thuộc, loại hình shop thương mại dùng để kinh doanh bán hàng tại các quần thể nghỉ dưỡng và casino ở Phú Quốc đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư thông minh bởi khả năng sinh lời.

Khởi Minh

Theo dulich.reatimes.vn