Theo Lao động đưa tin, ngày 2/11, cơ quan Công an đang phối hợp cùng Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân một bé gái 4 tuổi tử vong sau khi được cho uống sirô thực phẩm chức năng.

Trước đó, vào khoảng 19h30 tối 1/11, trong lúc đang chơi đùa thì cháu Trần Mai Khánh Băng (4 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông) đòi mẹ cho uống thuốc. Thấy vậy, chị Mai Thị Tâm Khuê (mẹ bé Băng) lấy chai sirô thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu UNIKIDS (đã được mua trước đó) rót khoảng 5ml cho cháu Băng uống.

Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp (CAND)

Vừa uống được một ngụm nhỏ, cháu B nhăn mặt kêu thuốc đắng, thấy vậy chị Khuê lập tức giật lại không cho cháu uống tiếp. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau cháu B ngất xỉu, gia đình đưa cháu đến BVĐK huyện cấp cứu, đến 20 giờ 30 phút cùng ngày thì cháu tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông, đại diện Viện KSND cùng cấp đã phối hợp Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ chai si rô nhãn hiệu UNIKIDS từ gia đình cháu B. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bác sĩ Trần Ngọc Minh (giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông) cho biết, khi người nhà đưa cháu Băng xuống cấp cứu, các bác sĩ xác định cháu bé đã tử vong ngoại viện nên trả về gia đình để lo hậu sự.

Đại tá Bùi Xuân Ngọc, Trưởng Công an huyện Krông Bông (Đăk Lăk) cho biết trên VnExpress, cơ quan Công an huyện này đang phối hợp cùng Trung tâm Pháp y tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái 4 tuổi sau khi sử dụng siro thực phẩm chức năng.

Si rô UNIKIDS là sản phẩm thường dùng kích thích ăn ngon cho trẻ biếng ăn, cũng có tác dụng giúp phát triển trí não, tăng chiều cao, tăng cường hệ miễn dịch…

Theo Ngân Chi (Tổng hợp)/ Gia đình Việt Nam