Những năm gần đây, trên thị trường bùng nổ tỷ lệ dùng thuốc bổ sung, không chỉ là những người khỏe mạnh bình thường bổ sung vitamin mà còn rất nhiều bệnh nhân lạm dụng các loại thuốc bổ sung này mong cải thiện bệnh tật của mình.

Với bệnh nhân ung thư, họ thường tìm đến vitamin D, dầu cần sa, dầu cây gai dầu hay châm cứu ngoài phương pháp trị liệu truyền thống như hóa xạ trị hay phẫu thuật để mong kéo dài thời gian sống.

Hầu như các bệnh nhân ung thư sử dụng thuốc bổ sung tin rằng việc dùng thuốc bổ sung sẽ giúp cải thiện khả năng sống hơn là nhờ đến các phương pháp điều trị khác.

Dầu CBD - Một loại chiết xuất từ cần sa hợp pháp cho bệnh nhân ung thư ở một số nước.

Dầu CBD - Một loại chiết xuất từ cần sa hợp pháp cho bệnh nhân ung thư ở một số nước.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất của đại học Yale (Mỹ) theo dõi 1.290 bệnh nhân ung thư vú, tuyến tiền liệt, phổi hoặc ung thư đại trực tràng 7 năm từ 2004 đến năm 2013. Trong số này, 258 người dùng thuốc bổ sung và 1032 người chỉ hóa xạ trị hay phẫu thuật.

Sau 7 năm, nghiên cứu cho kết quả, khoảng 85% những người sử dụng biện pháp điều trị y học được khuyến nghị còn sống, so với chỉ 70% những người chọn các phương pháp thay thế như dùng thêm hoặc chỉ dùng mỗi thuốc bổ sung để điều trị.

Như vậy, dù bệnh nhân ung thư chỉ dùng thuốc bổ sung hay dùng chung thuốc bổ sung khi đang điều trị các phương pháp truyền thống thì tỉ lệ tử vong vẫn cao hơn. Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí JAMA Oncology.

Nghiên cứu này đưa ra lời cảnh báo, hiện nay rất nhiều người đang nhầm lẫn về các loại thực phẩm chức năng là thuốc khi chúng đang được các nhà quảng cáo tiếp thị thổi phồng và không chính xác với công dụng của nó.

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn