Khu đô thị Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm được hoàn thành cơ bản vào năm 2008. Tuy nhiên, đến nay nhiều căn biệt thự xây dựng xong phần thô vẫn đang bị bỏ hoang, lãng phí.  

Trong khi vấn đề nhà ở vẫn đang còn rất thiếu đối với nhiều người dân Hà Nội, thì thực trạng bỏ hoang này đang khiến nhiều người cảm thấy rất lãng phí.  

Để tránh tình trạng lãng phí, nhiều người dân sống xung quanh các căn biệt thự thự bỏ hoang này đã cải tạo lại khoảng đất trống quanh biệt thự để trồng rau. 

Những vườn rau này chủ yếu được người dân ở đây trồng để phục vụ thực phẩm hàng ngày của gia đình.  

Một vườn rau được người dân chăm trồng xanh tốt trước khu biệt thự hoang.  

Ông Lưu Trường Đệ (68 tuổi, Trung Văn, Hà Nội) đang cải tạo thêm một khu đất để trồng rau sạch. 

Gia đình ông Đệ đã trồng rau ở đây được 4 năm, nhờ đó hàng ngày không phải đi chợ mua rau ăn và yêm tâm hơn. 

Cũng giống như gia đình ông Đệ, một vườn rau tươi tốt do chị Nguyễn Thị Hồng cải tạo từ khu đất bỏ hoang. 

 

 Mỗi vườn rau có nhiều loại rau khác nhau. 

Điều đặc biệt ở khu đô thị mới này, tầng hầm của biệt thự bỏ hoang được tận dụng để nuôi vịt. 

Đàn vịt này là của ông Tạ Quang Hùng (56 tuổi, Trung Văn, Hà Nội). 

Ông Hùng cho biết, đàn vịt gần 20 con được ông nuôi gối nhau để đảm bảo bữa ăn trong gia đình lúc nào cũng có thức ăn sạch.  

Một đàn gà cũng nuôi thả ở khu biệt thự này. 

Theo Hà Anh/ Gia đình Việt Nam