Bình Dương: Chưa thống kê được thiệt hại vụ cháy trong Khu công nghiệp Sóng Thần 2 - Ảnh 1

Khoảng 14 giờ 23 phút chiều 22/6, xảy ra cháy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Lục Hiệp, địa chỉ Lô 0, Đường số 23, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Công ty có vốn đầu tư Việt Nam, chuyên gia công nguyên phụ liệu sản xuất đế giày từ bột cao su.

Đến 18 giờ 50 phút ngày 22/6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tổng diện tích nhà xưởng là 2.400 m2, diện tích  đám cháy khoảng 500 m2, chất cháy chủ yếu là phụ liệu da, bột cao su, bao bì, kết cấu nhà xưởng là cột bê tông, cốt thép, tường gạch... Đám cháy còn lan sang và làm thiệt hại đến nhà xưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hui Cheng VN.

Đến thời điểm hiện nay, vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản vẫn đang thống kê, nguyên nhân xảy ra cháy đang được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, thời điểm xảy ra cháy là lúc công nhân đang làm việc trong nhà xưởng thì phát hiện khói bốc lên có mùi khét. Công nhân đi kiểm tra thì thấy ngọn lửa đang bắt đầu phát cháy mạnh. Công nhân đã dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Do đám cháy gặp toàn các vật liệu dễ cháy nên bùng lên rồi nhanh chóng lan ra xung quanh. Vật liệu dễ cháy là đế giày cao su nên đám cháy bốc khói lên cao, gặp gió nên phát tán khói lan rộng, gây mùi hôi bay xa khó chịu cho người dân.

Một cán bộ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương nhận định: Đám cháy không lớn, nhưng do cháy cao su tạo ra nhiều khói gặp gió bốc cao, lan rộng, gây mùi hôi nên người dân nghi cháy lớn.

Nguồn: http://baodansinh.vn/binh-duong-chua-thong-ke-duoc-thiet-hai-vu-chay-trong-khu-cong-nghiep-song-than-2-d100020.html

Theo baodansinh.vn