Nhiều ngày qua, đã có nhiều phản ứng trước thông tin chợ Long Biên (Ba Đình, Hà Nội) sẽ bị xóa bỏ theo Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ Công thương ban hành ngày 26/6.

Ngày 10/7, Bộ Công thương đã có thông tin chính thức về “số phận” của chợ Long Biên. Cụ thể, cần phải hiểu nội dung quy hoạch của Bộ là "chợ Long Biên không có chức năng là chợ đầu mối, không phải xoá bỏ, di dời chợ".

Theo Bộ Công thương, Quyết định 6481 (Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035) chỉ quy hoạch đối với các chợ đầu mối và chợ hạng I. Chợ Long Biên theo Quyết định số 4176 ngày 27/8/2010 của UBND TP.Hà Nội về việc phân hạng các chợ trên địa bàn thì chỉ là chợ hạng II.

 

Quyết định của Bộ Công thương ghi rõ chợ Long Biên trong danh mục phải xóa bỏ, di dời, nhưng Bộ này đã giải thích quyết định chỉ có ý chợ Long Biên sẽ không có chức năng chợ đầu mối.

Quyết định của Bộ Công thương ghi rõ chợ Long Biên trong danh mục phải xóa bỏ, di dời, nhưng Bộ này đã giải thích quyết định chỉ có ý chợ Long Biên sẽ không có chức năng chợ đầu mối.

 

Hiện nay, TP. Hà Nội có hai chợ đầu mối đang hoạt động là chợ đầu mối phía Nam và chợ đầu mối Minh Khai. Tuy nhiên, các chợ này chưa đáp ứng được tiêu chuẩn là chợ đầu mối.

Nhiều chợ khác (hạng I, hạng II) phải kiêm nhiệm vụ chợ đầu mối để đáp ứng nhu cầu cho người dân Thủ đô và một số tỉnh lân cận. Hiện, các chợ đang kiêm chức năng này gồm chợ Long Biên (kinh doanh trái cây, rau củ quả), chợ hoa Quảng An (kinh doanh hàng hoa, cây cảnh), chợ cá Yên Sở (kinh doanh hàng cá, thủy sản tươi sống)…

Như vậy, theo quy hoạch chợ Long Biên và các chợ hạng I, hạng II khác sẽ thôi chức năng chợ đầu mối để trở về hoạt động đúng công năng là chợ dân sinh./.

Nhật Linh / Theo Gia đình Việt Nam