Các thí sinh đã đăng ký lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh ĐH sẽ được các hội đồng thi do trường ĐH chủ trì cấp 4 giấy chứng nhận kết quả để dùng cho việc xét tuyển. 

Bảng tổng hợp điểm thi tại cụm thi xét tuyển ĐH, CĐ:

 

Tổng số thí sinh ở các mức điểm được chia đến 0,25 cho từng môn thi ở kỳ thi THPT quốc gia 2015 vừa được Bộ GD-ĐT công bố chiều 26/7. 

Biểu đồ điểm thi từng môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là phiên bản thứ 3 về biểu đồ điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia mà Bộ GD-ĐT công bố.

Biểu đồ điểm thi là dữ liệu của các thí sinh thi tại các cụm thi do trường ĐH chủ trì để xét tuyển ĐH, CĐ trong kỳ thi năm nay.

Năm 2015, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia, trong đó có hơn 720.000 thí sinh dự thi ở cụm thi do các trường ĐH chủ trì. 

Trước đó, chiều 23/7 Bộ GD-ĐT lần đầu công bố phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia. Đến ngày 24/7, Bộ GD-ĐT trình bày lại phổ điểm ở hai môn thi Toán và Ngữ văn./.

Nhật Linh / Theo Ngày nay Online