Bộ GD-ĐT vừa công bố phổ điểm thi THPT Quốc gia để thí sinh có thể ước lượng được điểm số của mình nằm ở thang điểm nào.

Số lượng thí sinh có điểm trên trung bình chiếm khoảng 70-90% và vì thế, phổ điểm tương đối rộng. Phổ điểm này vẫn chưa đầy đủ, Bộ GD-ĐT sẽ hoàn thiện và công bố sau ngày 11/7.

Kết quả phổ điểm cho thấy, đề thi phân hóa năng lực của thí sinh khá rõ ràng, đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra của kì thi.

Sau khi biết điểm thi, và dựa vào phổ điểm, thí sinh có thể cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển để có lựa chọn đúng đắn, quyết định tương lai của mình.

Dưới đây là phổ điểm các môn thi THPT Quốc gia 2018 :

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn