Được biết, mục đích của việc xây dựng 3 tòa nhà này là tái định cư tại chỗ khi thực hiện dự án giải phóng mặt bằng mở rộng tuyến phố Sài Đồng nằm trong khu đô thị Sài Đồng. Sau hơn 10 năm, mới đây, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội (Hanco3) đãđề xuất dỡ bỏ dự án tái định cư này.

Dự án nhà tái định cư thuộc khu đô thị mới Sài Đồng được triển khai từ năm 2001 - 2006 với tổng số 150 căn hộ, nhằm mục đích tái định cư tại chỗ khi triển khai giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến phố Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội).

Dự án nhà tái định cư thuộc khu đô thị mới Sài Đồng được triển khai từ năm 2001 - 2006 với tổng số 150 căn hộ, nhằm mục đích tái định cư tại chỗ khi triển khai giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến phố Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội).

Dự án này có vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi,...nhưng khu nhà tái định cư này khi hoàn thành lại không có bất cứ một hộ dân nào đến sinh sống.

Dự án này có vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi,... nhưng khu nhà tái định cư này khi hoàn thành lại không có bất cứ một hộ dân nào đến sinh sống.

Theo chia sẻ của một người dân sống gần đấy thì nguyên nhân của sự việc này do xảy ra tình trạng khiếu kiện vì dân không đồng ý tái định cư bằng căn hộ.

Theo chia sẻ của một người dân sống gần đấy thì nguyên nhân của sự việc này do xảy ra tình trạng khiếu kiện vì dân không đồng ý tái định cư bằng căn hộ.

Bên trong một số căn được trưng dụng thành kho chứa đồ...

Bên trong một số căn được trưng dụng thành kho chứa đồ...

Tầng 1 của một căn khác thì đồ đạc còn vứt lộn xộn, bụi bám dày đặc

Tầng 1 của một căn khác thì đồ đạc vứt lộn xộn, bụi bám dày đặc

Sân bãi trở thành khu tập kết của vật liệu xây dựng

Sân bãi trở thành khu tập kết vật liệu xây dựng

Nhiều hạng mục của các tòa nhà đã xuống cấp trầm trọng.

Nhiều hạng mục của các tòa nhà đã xuống cấp trầm trọng.

Tầng 1 của một tòa khác được sử dụng làm phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 được khóa chặt và bỏ đó.

Phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 được khóa chặt

Phòng Ban quản lý dự án cũng bị bỏ hoang, những dòng chữ không còn nguyên vẹn.

Phòng Ban quản lý dự án cũng bị bỏ hoang, những dòng chữ không còn nguyên vẹn.

 

Theo Reatimes.vn