Cảnh sát PCCC

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Cảnh sát PCCC, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Sáng 22/9, tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI đã thông qua nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn Thành phố.

Trong danh sách công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng tại Gò Vấp, có sự xuất hiện của nhiều chung cư như K2, X28, Khang Gia hay quán karaoke, siêu thị lớn như Saigon Co.op, điện máy Chợ Lớn…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, thời gian tới, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) với phương châm “bốn tại chỗ”.

Sáng 18/4, UBND xã Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy cửa hàng tạp hóa.

Rạng sáng nay (18/4), một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh mua bán xe đạp điện, xe máy điện tại TP.Huế khiến 3 người trong gia đình tử vong thương tâm.

Trong khu vực nội thành, quận Đống Đa đứng đầu danh sách với 40 cơ sở vi phạm, sau đó đến quận Hai Bà Trưng với 28 cơ sở, Hoàn Kiếm 12 cơ sở.

Khoảng 19h30 ngày 9/5, một vụ cháy lớn xảy ra tại tòa nhà đang xây dựng, nằm trên đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Khoảng 3h sáng ngày 9/5, một đám cháy lớn xảy ra tại công ty giấy nằm trong KCN Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Lửa cùng khói đen bốc cao ngùn ngụt, nhiều người hoảng sợ.

Liên quan đến vụ cháy tại chung cư cao cấp Carina, những người thoát nạn khỏi đám cháy cho biết, họ không nghe tiếng chuông báo cháy của tòa nhà.

Chiều 11/1, tại ngõ 459 Bạch Mai (còn gọi là ngõ Lò Lợn) phường Hai Bà Trưng - Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy lớn từ nhà dân. Vụ cháy huy động tới 4 xe cứu hỏa, hàng chục cảnh sát PCCC và lực lượng lớn công an, dân phòng hỗ trợ…

Sáng 26/10, Phòng Cảnh sát PC&CC số 3 (Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng với UBND quận Nam Từ Liêm, Tập đoàn Capital House tiến hành buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cư dân EcoLife Capitol (58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội, trên địa bàn Thành phố đã có 14/79 công trình nhà chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng đã khắc phục các tồn tại về PCCC.