Tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm cấm các phương tiện cơ giới và thô sơ lưu thông từ 19-24 giờ thứ 6 đến Chủ nhật hàng tuần. Trong ảnh là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.  

Sau tuần đầu tiên trùng vào kỳ nghỉ lễ 2/9, việc triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đã đạt được những tính hiệu tích cực.   

Trong tuần thứ 2 triển khai phố đi bộ quanh Hồ Gươm (ngày 9-11/9), tuyến phố đi bộ không đông nghẹt như dịp nghỉ lễ nhưng vẫn khá tập nập. 

Thời điểm hơn 9h sáng, thời tiết Hà Nội mát mẻ, phố đi bộ trở nên đông đúc. Chiếm số đông vẫn là phụ huynh và trẻ nhỏ.  

 Các bé tập trung tại phố đi bộ được bố mẹ sắp xếp, tổ chức các cuộc chơi để giao lưu với các bạn khác. 

Những cuộc thi đầy vui nhộn...  

Những đứa trẻ có không gian vui chơi rộng lớn... không ồn ào bởi tiếng xe cộ.  

 Đường phố trở thành sân chơi cho các bé và mọi người. 

 Tại phố đi bộ, mọi người có thể tham gia vào nhiều trò chơi dân gian. 

Trò chơi nhảy bao bố là cơ hội cho nhiều bé có trải nghiệm.  

Ngay phía trước vườn hoa Lê Thái Tổ, nhiều hoạt động vui chơi cũng được tổ chức. Các em nhỏ, bạn trẻ... thích thú với trò chơi ô ăn quan. 

 Màn biểu diễn nghệ thuật đường phố của các nhà ảo thuật gia. 

Những tiết mục vui nhộn, thu hút sự chú ý của nhiều người khi đến tuyến phố đi bộ này.  

Phía trước Trung tâm văn hóa Hồ Gươm, nhiều ca khúc về đất nước, tình yêu... được cất vang.  

 Trong thời gian tổ chức không gian đi bộ, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống và đương đại.  

 Không gian trưng bày các tác phẩm hoa nghệ thuật. 

 Khung cảnh rất đỗi bình yên bên Hồ Gươm trong sáng mùa thu Hà Nội. 

Những vị khách nước ngoài cũng nhẹ nhàng, rảo bước trên phố đi bộ.  

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, theo phản ánh, việc tổ chức phố đi bộ cũng khiến cuộc sống của người dân trong khu vực bị đảo lộn. Các điểm trông giữ xe máy cho người dân tham gia phố đi bộ chỉ nhận đến 22h, trong khi vẫn còn một số điểm trông xe tự phát với mức giá cao hơn quy định chung...  

Theo Hà Anh/ Gia đình Việt Nam