Cao-dang

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cao-dang, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

FE CREDIT đã hoàn tất ký thỏa thuận hợp tác với trường Cao đẳng FPT Polytechnic, tái khẳng định cam kết của FE CREDIT trong việc phát triển các kỹ năng và nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp tương lai.

Bộ GD&ĐT đề nghị rà soát, phân loại thí sinh đăng ký dự thi thành 4 nhóm: F0, F1, F2...

Thay vì đổ xô vào các trường đại học, cao đẳng bằng mọi giá, những năm gần đây, học sinh và phụ huynh đã có cái nhìn khá cởi mở với học nghề. Đây là xu hướng tích cực thể hiện việc phân luồng được Bộ GD&ĐT triển khai...

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2649-TB/TU về Kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội diễn ra ngày 2/6.

Tuyển sinh bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển bằng học bạ, đánh giá bằng kỳ thi riêng hay xét tuyển thẳng… Đó là những phương án đã được nhiều trường đại học công bố ngay khi Bộ GD&DDT thông báo thay đổi...

Sáng 5-4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Nam Từ Liêm đã tổ chức tiễn gần 300 công dân được cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội về với gia đình.

Đồng hành cùng sinh viên quay trở lại trường học, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thành phố...

Dưới đây là mức lương của người có bằng đại học, cao đẳng, trung cấp từ năm 2020.

Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2020, những lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề sẽ được hưởng lương cao hơn.

Chiều ngày 29/7/2019, Tổng cục GDNN đã ban hành văn bản số 1437/TCGDNN-PCTT về việc tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng.

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ phải công bố và chủ động cập nhật ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đúng thời gian quy định trước ngày 22/7/2019.

Khu ký túc xá của sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội (HTEC) bỗng chốc bị hô biến thành trung tâm Xuất khẩu lao động. Hàng trăm sinh viên phải ra ngoài thuê nhà trọ…

Bộ GD&ĐT quy định rõ: Chỉ tiêu tuyển sinh cho ngành mới mở không được vượt quá 30% năng lực đào tạo. Vì thế, mấy năm gần đây, mặc dù các trường liên tiếp mở thêm ngành mới đáp ứng nhu cầu đào tạo những ngành xã hội đang cần, nhưng không vì thế mà các ngành truyền thống bớt đi “thị phần” người học.

Đến năm 2021, cả nước sẽ giảm tối thiểu 10% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (riêng trường trung cấp là 15%) và tiếp tục giảm thêm 10% đến năm 2025.

Thời đại công nghiệp 4.0, tiếng Anh có vai trò vô cùng quan trọng, theo đó Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất Chương trình môn học tiếng Anh trình độ cao đẳng thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.