Cau-giay

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cau-giay, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Sau khi được Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư là Dự án xã hội hóa đối với hoạt động Văn hóa – Thể thao trên địa bàn quận Cầu Giấy. CLB CLB Thể thao và vui chơi giải trí Yên Hòa đã ươm mầm đào tạo vận động viên golf trẻ

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có chỉ đạo xử lý tình trạng sai phạm TTXD trên địa bàn quận Cầu Giấy mà báo chí phản ánh đến UBND Thành phố Hà Nội để xem xét, giải quyết.

Dư luận bức xúc đặt ra câu hỏi trách nhiệm của chính quyền ở đâu khi dự án vẫn chỉ nằm trên giấy, cái người dân thấy chỉ là sân golf và không có bất cứ tiện ích vui chơi giải trí, thể thao nào được xây dựng.

Sau khi được TP Hà Nội giao đất, Công ty CP Dịch vụ và Giải trí Tân Sáng (Công ty Tân Sáng) đã biến dự án CLB Thể thao & Vui chơi giải trí Yên Hoà thành sân golf, người dân không có địa điểm vui chơi giải trí.

Hàng loạt dự án “đắp chiếu” tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) không chỉ khiến bộ mặt thành phố trở nên nhếch nhác, mà còn gây lãng phí tài nguyên đất và thất thu ngân sách nhà nước.

Việc nhiều dự án quy mô lớn “mọc” lên ồ ạt trên tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu (Hà Nội) đã khiến cho áp lực hạ tầng tại khu vực này bị đẩy lên đỉnh điểm, dẫn đến nguy cơ phá vỡ quy hoạch đô thị.

Dự án biến tướng mục đích sử dụng, có dấu hiệu vi phạm TTXD tại Sân tập golf Viettime thuộc quyền quản lý của Công ty Tân Sáng làm phá vỡ quy hoạch chung của Thủ đô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích người dân.

Đến thời điểm này, các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đã xác định được 5 trường hợp F1, 8 trường hợp F2 liên quan đến trường hợp dương tính nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quận Cầu Giấy.

8, tại Hội nghị Giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết, thời gian qua quận đã triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Trong ngày 30/7, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đã rà soát được 496 trường trở về từ Quảng Ngãi, Đà Nẵng, nâng tổng số người được rà soát lên 1.890 trường hợp.

Hàng loạt dự án, công trình nhà ở biến tướng thành chung cư mini không đảm bảo PCCC, phá vỡ quy hoạch đô thị... người dân mòn mỏi chờ xử lý thì lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy lại im lặng, "phớt lờ" chỉ đạo từ thành phố.

Hiện trạng xây dựng tràn lan, có nhiều dấu hiệu sai phạm tại dự án Công viên hồ điều hòa Cầu Giấy, ô đất CV1 Khu đô thị mới khiến dư luận địa phương thắc mắc vai trò của các đơn vị trực tiếp quản lý ở đâu?

Khi dự án còn nằm trên giấy thì tại Khu đất công viên và hồ điều hòa CV1 đã được Công ty B&T ngang nhiên xây dựng hàng loạt nhà xưởng, gara ô tô hoạt động khiến cho cảnh quan trở nên nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị.

Hàng loạt dự án, công trình xây dựng có nhiều dấu hiệu sai phạm ở quận Cầu Giấy tồn tại, tiếp diễn kéo dài nhưng cơ quan chức năng nào sẽ xử lý vẫn mãi chỉ là câu hỏi không lời đáp.

Hàng loạt công trình có dấu hiệu xây dựng sai phép, sai mật độ, phá vỡ quy hoạch đô thị, nhưng vẫn tồn tại tại phường Dịch Vọng khiến cư dân bức xúc vì không gian sống không còn xanh-sạch-đẹp.