Thông tin từ UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) chiều tối 29/7 cho biết, tại vùng Bàu Co, thuộc thôn Hưng Long - Thượng Hòa, xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng, gây thiệt hại khoảng 20 ha rừng tái sinh sau khi khai thác của người dân trên địa bàn.

Cháy 20 ha rừng trồng của người dân tại Thừa Thiên - Huế - Ảnh 1Lực lượng chức năng dùng nhiều phương tiện, vật dụng để dập lửa.

Nguồn tin trên được báo Nhân dân cho biết, theo người dân sống trong khu vực, vụ cháy rừng xuất phát tại vùng Bàu Co vào khoảng 9 giờ sáng 29/7. Đây là vùng rừng trồng tái sinh, đã được người dân khai thác, hiện cây tự mọc lại. Ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại vùng Bàu Co, gần nhà máy sắn Phong Điền, do thời tiết nắng gắt và gió thổi mạnh nên đám cháy lan rộng rất nhanh trong khu vực.

Sau khi phát hiện đám cháy, UBND huyện Phong Điền đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp dân quân tự vệ cùng bà con nhân dân tại xã Phong Hiền khẩn trương khống chế vụ cháy.

Tại hiện trường, gần 300 người, bao gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền, lực lượng dân quân cơ động tại các xã lân cận trong khu vực như: Phong Hiền, Phong An, Phong Thu, thị trấn Phong Điền cùng lực lượng công an, bảo vệ rừng chuyên trách, Đội phòng cháy chữa cháy số 4, Hạt Kiểm lâm, Công ty Lâm nghiệp... cùng người dân địa phương tham gia dập lửa để khống chế đám cháy.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài kết hợp gió lớn khiến ngọn lửa nhanh chóng cháy lan, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau hơn năm tiếng nỗ lực dập lửa, đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, các lực lượng chữa cháy cùng người dân đã cơ bản khống chế được ngọn lửa, không để cháy lan ra các vùng trồng lân cận.

Cháy 20 ha rừng trồng của người dân tại Thừa Thiên - Huế - Ảnh 2Cháy rừng tái sinh tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trao đổi với PV Vov.vn, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, khu vực cháy thuộc rừng tái sinh trên vùng cát sau khi khai thác và đang được xã quản lí, chuẩn bị giao cho bà con làm trang trại. “Tổng diện tích rừng bị cháy vào khoảng 20 ha. Nguyên nhân phỏng đoán có thể do người dân bất cẩn trong quá trình chăn thả trâu, bò đã hút thuốc để rơi tàn gây ra cháy”, ông Hùng cho biết.

Hiện, cơ quan chức năng tại Phong Điền cùng chính quyền xã Phong Hiền đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháy rừng và thống kê thiệt hại cụ thể.

Nguồn: http://baodansinh.vn/chay-20-ha-rung-trong-cua-nguoi-dan-tai-thua-thien---hue-d102632.html

Theo baodansinh.vn