Trên phố Hàng Mã, các món quà, đồ chơi... đã được bày bán trước Trung thu (15/8 Âm lịch). Thời điểm gần tới ngày hội Rằm này, phố Hàng Mã trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn cả.  

Các gian hàng đồ chơi Trung thu nhiều màu sắc phục vụ nhu cầu của người dân.  

Vẫn giữ nét truyền thống bao đời, tại các gian hàng phố Hàng Mã, đồ chơi truyền thống vẫn là một mặt hàng chủ đạo và không kém sự phong phú... 

Mặc dù đã hạn chế các phương tiện xe máy, ô tô đi vào phố Hàng Mã, tuy nhiên nhiều tiểu thương đã đưa cả hàng ra giữa đường để bày bán khiến tuyến phố luôn trong tình trạng quá tải và lộn xộn. 

Bên cạnh đó, các mặt hàng truyền thống, các đồ chơi có nguồn gốc không rõ ràng cũng bày bán khắp phố Hàng Mã. 

Đồ chơi trung thu truyền thống do Việt Nam sản xuất hiện khắp mọi nơi. 

 Đồ chơi truyền thống được nhiều bậc phụ huynh chọn lựa cho con trẻ.

 

 Đầu chú tễu, đầu sư tử, trống cơm... được bày bán rất nhiều thay vì đồ chơi ngoại như trước kia.  

Những tiếng trống Trung thu vang rộn khắp phố. 

 Người tiêu dùng lựa chọn hàng Việt Nam với lý do phổ biến là lo sợ những ảnh hưởng về sức khỏe và tính chất bạo lực của đồ chơi Trung Quốc. 

 Ngoài ra, các mặt hàng đồ chơi trung thu truyền thống mang tính nhân văn và gần gũi với người Việt Nam hơn.  

Cuối tuần là thời điểm thích hợp để các phụ huynh đưa con trẻ dạo chơi phố cổ, đón Trung thu sớm. 

Các du khách nước ngoài hòa cùng dòng người xuống phố sắm đồ chơi trung thu.  

Theo Hà Anh/ Gia đình Việt Nam