Chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (13/5/1989 - 13/5/2019), tham gia vào hoạt động chung của tuần đại đoàn kết các dân tộc - di sản văn hóa Việt Nam, từ ngày 18 - 24/11/2018 tại Làng Văn Hóa Du Lịch các Dân Tộc Việt Nam - Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra triển lãm Sinh vật cảnh Việt Nam 2018 do Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tổ chức.

Triển lãm Sinh vật cảnh Việt Nam 2018 quy tụ những tác phẩm xuất sắc nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
Triển lãm Sinh vật cảnh Việt Nam 2018 quy tụ những tác phẩm xuất sắc nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
 

Ban tổ chức cho biết, triển lãm có trên 2.000 tác phẩm tham dự, với các hoạt động trưng bày sinh vật cảnh, các tác phẩm cây cảnh, bonsai nghệ thuật xuất sắc đến từ các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc: Cây cảnh nghệ thuật, đá cảnh, gỗ lũa, chim cảnh, gà cảnh... ; thi cây cảnh nghệ thuật, chim chào mào, gà cảnh.

Nhiều tác phẩm dự triển lãm mang đậm dấu ấn nghệ thuật Việt Nam.

Nhiều tác phẩm dự triển lãm mang đậm dấu ấn nghệ thuật Việt Nam.

Tới dự triển lãm, người dân mà du khách không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp, tinh xảo của các tác phẩm đẹp về thẩm mỹ và thu hút người xem bằng giá trị được niêm yết giá “xoàng” cũng vài chục triệu, nhưng đa số là những tác phẩm từ vài trăm triệu tới cả chục tỷ đồng, đáng giá cả gia tài.

Những tác phẩm đá, đá quý thuộc những loại quý hiếm tại Việt Nam.

Những tác phẩm đá, đá quý thuộc những loại quý hiếm tại Việt Nam.

Cũng tại triển lãm, nhiều sản phẩm độc, lạ chưa từng xuất hiện trên thị trường Việt Nam đã được trưng bày như bộ bàn ghế được làm hoàn toàn bằng ngọc nguyên khối, chế tác tỷ mỷ, tinh xảo.

Ngoài ra, các bức tranh với các thể loại phong cảnh, chân dung, lịch sử… của thế giới và Việt Nam do các họa sĩ, nghệ nhân sáng tác và cẩn nạm đã thu hút đông đảo quan khách đến tham dự triển lãm.

Tác phẩm chế tác từ đá, ngọc có sức hút với người xem.

Tác phẩm chế tác từ đá, ngọc có sức hút với người xem.

Riêng về bộ bàn ghế được chế tác bằng hoàng ngọc nguyên khối hoành tráng trị giá tới 8 tỷ đồng. Chủ nhân cho biết, đây là bộ bàn ghế được làm từ hoàng ngọc nguyên khối. Bộ bàn ghế này gồm có 2 bàn, 4 ghế và 12 đôn nhỏ.

Bộ bàn ghế chế tác từ ngọc có giá trị lên tới trên 8 tỷ đồng.

Bộ bàn ghế chế tác từ ngọc có giá trị lên tới trên 8 tỷ đồng.

Tại triển lãm, có gần 100 loại đá quý được trưng bày tại 10 gian hàng trong khuôn khổ Triển lãm. Các sản phẩm đá quý tại triển lãm là đồ trang sức, đá quý, đá phong thủy được làm từ các loại ngọc quý thiên nhiên Việt Nam và trên toàn thế giới như: ruby, sapphire, spine, peridot, tourmaline, thạch anh, opal… Những viên đá mã não, thạch anh được khách tham quan đặc biệt yêu thích.

Các loại đá quý được mang tới triển lãm đa phần là loại quý hiếm.

Các loại đá quý được mang tới triển lãm đa phần là loại quý hiếm.

Đối với các loại cây cảnh, nên cạnh đó là tác phẩm sanh bonsai “Đại thế vân tùng” nằm trong chậu dát hơn 5 cây vàng và có tổng giá trị khoảng trên 10 tỷ đồng. Phần vàng được dát ở mặt ngoài chậu có giá khoảng 185 triệu đồng.

 

Chậu bonsai “Đại thế vân tùng” rát vàng có giá trị được cho là hơn 10 tỷ đồng.

Chậu bonsai “Đại thế vân tùng” rát vàng có giá trị được cho là hơn 10 tỷ đồng.

Còn tác phẩm “Việt Nam thịnh vượng” là siêu phẩm với 7 cây tùng, la hán được trồng xen kẽ với các tiểu cảnh. Điểm độc đáo của tác phẩm là sử dụng một thân cây để làm chậu. Tác phẩm “Việt Nam thịnh vượng” có giá hơn 2 tỷ đồng.

Siêu phẩm Việt Nam thịnh vượng có giá trên 2 tỷ đồng.

Siêu phẩm "Việt Nam thịnh vượng" có giá trên 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có thêm cây sanh "Nhất Tọa Kinh Thiên" có tuổi đời hơn 100 năm, từng được định giá 5 tỷ đồng. Vẻ đẹp cổ kính với bộ rễ khủng của cây khiến ai nấy đều trầm trồ. Cây sanh có chiều cao cả chậu là hơn 2m, tán rộng hơn 4m.

Tác phẩm Siêu mẫu thế giới có giá trị 2,1 tỷ đồng.

Tác phẩm "Siêu mẫu thế giới" có giá trị 2,1 tỷ đồng.

Tác phẩm từ gỗ cây quý hiếm cũng lên tới trên 500 triệu đồng.

Tác phẩm từ gỗ cây quý hiếm cũng lên tới trên 500 triệu đồng.

Tấm phản được chủ nhân đặt tên Mỹ nhân chân dài nhất thế giới giá gàn 2 tỷ đồng.

Tấm phản được chủ nhân đặt tên "Mỹ nhân chân dài nhất Việt Nam" giá gàn 2 tỷ đồng.

Quang Anh

Theo Giadinh.net.vn