Mưa lớn 1 tuần, nhiều xã tại huyện Chương Mỹ chìm sâu trong làn nước. Nhiều tuyến đường bị ngập nước, sâu từ 50 đến 70cm khiến người dân quanh đây đi lại rất khó khăn.

Tuy nhiên do nhu cầu đi lại nhiều, người dân tại xã Hoàng Văn Thụ đã mang xe tự chế làm dịch vụ chở thuê người và xe qua đoạn ngập.

Người dân mang xe ra khu vực ngập để làm dịch vụ.

Người dân mang xe ra khu vực ngập để làm dịch vụ.

Những chiếc xe kéo tay tự chế mang ra để làm dịch vụ. Mỗi xe có một người kéo phía trước và một người đẩy phía sau với giá từ 20000 - 30000đồng/lượt.

Người dân sử dụng

Người dân sử dụng "dịch vụ" chở phương tiện và người qua vùng ngập.

Cô Lý thuộc thôn Yên Trình xã Hoàng Văn Thụ cho biết:" đoạn đường này ngập hơn 10 ngày nay, nhiều xe qua lại đã chết máy phải xuống dắt bộ. Nhiều hàng xóm xung quanh đây còn phải gửi nhờ xe trong nhà tôi và lội qua đoạn ngập này".

Đã hơn 1 tuần người dân tại xã Hoàng Văn Thụ phải di chuyển bằng những chiếc xe kéo.

Đã hơn 1 tuần người dân tại xã Hoàng Văn Thụ phải di chuyển bằng những chiếc xe kéo.

Dù có là cơ hội kiếm tiền đi chăng nữa nhưng người dân tại đây không hề mong muốn nó phát triển ổn định.
Người dân vui vẻ tham gia giao thông

Người dân vui vẻ tham gia giao thông "đường thủy" trên chiếc xe tự chế.

Dự báo trong vài ngày tới, thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục có mưa. Tình trạng ngập úng có thể kéo dài thêm nhiều ngày.

Đăng Hữu/Reatimes