Nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng lên nắm quyền từ tháng 8/2007. Đến tháng 4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Ông Vũ Quang Hải được biết đến là con trai của nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Ông Vũ Quang Hải sinh năm 1986. Sau đó, ông Hải đã có thời gian học tài chính, quản trị kinh doanh tại Anh.

Đến năm 2007 (21 tuổi), sau khi trở về Việt Nam, ông Hải làm chuyên viên tại Ban đầu tư thuộc Tổng công ty Tài chính Dầu khí. 

Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐQT bầu ông Vũ Quang Hải làm thành viên HĐQT Sabeco. Ảnh: ANTT

Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐQT bầu ông Vũ Quang Hải làm thành viên HĐQT Sabeco. Ảnh: ANTT

Đến năm 2011 (25 tuổi) - Ông Vũ Quang Hải được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính dầu khí (PVFI).

PVFI có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2011 khi ông Hải về làm Tổng giám đốc, doanh nghiệp này đã ghi nhận con số thua lỗ 155 tỷ đồng. Đến năm 2012, ghi nhận lỗ 67 tỷ đồng.

Năm 2014, ông Hải rời PVFI và được điều động về Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công thương với chức danh Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu

Năm 2015 (28 tuổi), ông Vũ Quang Hải được Bộ Công thương giới thiệu về Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn - Sabeco với vai trò đại diện phần vốn Nhà nước - vị trí thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.

Ảnh: T.Hà (Tuổi trẻ)

Ông Vũ Quang Hải - Ảnh: T.Hà (Tuổi trẻ)

Sau những nghi vấn về việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải vào ghế Phó Tổng giám đốc Sabeco và con số thua lỗ của PVFI sau 2 năm ông Hải làm Tổng giám đốc thì Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) đã gửi thư chất vấn tới nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng về việc Bộ Công thương dưới thời ông làm bộ trưởng đã bổ nhiệm con trai ông là Vũ Quang Hải làm lãnh đạo Sabeco.

Thành viên HĐQT Sabeco

Thành viên BGĐ Sabeco

Hiện tại, ông Vũ Quang Hải vẫn là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Sabeco.

Theo Vân Hà/Gia đình Việt Nam