Tại cuộc họp báo tổng kết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM thông tin: "Trong kỳ thi vừa qua, đề môn toán có nhiều bài thực tiễn; ở môn văn, trong phần chọn hình, nếu thí sinh chọn cả ba hình thì chúng tôi cũng vẫn chấm phần mà thí sinh viết tốt nhất, dù hướng dẫn chấm chỉ yêu cầu thí sinh chọn một hình".

3456Theo đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, trong kỳ thi vừa qua, ở môn văn có 74.872 bài trên 5 điểm, số bài thi giỏi (từ 8 điểm trở lên) là 6.012, trong đó điểm cao nhất của môn văn là 9,5.

Môn toán có 42.101 bài thi từ 5 điểm trở lên; 8.586 bài thi đạt loại giỏi, 808 bài đạt điểm 10 và 256 bài điểm 0. 

Môn tiếng Anh có 43.947 bài thi từ 5 điểm trở lên, 9.857 bài thi từ giỏi trở lên, trong đó có 60 bài thi đạt điểm 10.

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, từ nay đến 15-6, học sinh có thể nộp đơn xin chấm phúc khảo tại trường THCS mà mình đã học lớp 9. Dự kiến, ngày 19-6, Sở sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo, ngày 10-7 công bố điểm chuẩn vào lớp 10.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 tại TP Hồ Chí Minh diễn ra vào các ngày 2 và 3-6, với hơn 87.000 thí sinh dự thi, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 68.690 học sinh.

Những em rớt có thể chuyển sang học trường quốc tế, trường ngoài công lập hoặc giáo dục thường xuyên, trường nghề.

Theo Giadinhvietnam.com