Cong-bo-het-dich

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cong-bo-het-dich, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội đã đủ điều kiện để công bố hết dịch. Nhưng dù có quyết định công bố hết dịch hay không, Hà Nội vẫn luôn xác định nhiệm vụ quan trọng là tập trung thực hiện "mục tiêu kép"...

Theo quy định, nếu trong 28 ngày, tính từ ngày bệnh nhân cuối cùng từ cộng đồng được phát hiện mắc bệnh và cách ly tại cơ sở y tế mà không phát sinh bệnh nhân mới, mới có thể tính đến việc công bố hết dịch Covid-19.

Đến thời điểm hiện tại cả 16 trường hợp nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã điều trị phục hồi, hơn 20 ngày qua không ghi nhận thêm ca mới. Một trong những điều mà người dân quan tâm là khi nào Việt Nam có thể công bố...

Thời điểm hiện tại, 100% xã, phường trên địa bàn TP có dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã qua 30 ngày không phát sinh trở lại.

Thủ tướng vừa ký quyết định bổ sung quy định điều kiện căn cứ để công bố hết dịch bệnh Covid-19 là thời gian ủ bệnh trung bình 14 ngày và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới 28 ngày.

Ngày 9/4 vừa qua, Hòa Bình trở thành tỉnh đầu tiên công bố rút ra khỏi danh sách ‘đen’ 23 tỉnh, thành có dịch tả lợn châu Phi trên cả nước sau hơn một tháng xảy ra dịch bệnh.

Theo Bộ NN&PTNT, tính đến ngày 5/4, cả nước có 3 ổ dịch tại Hưng Yên, Hà Nội và Hải Dương đã qua 30 ngày vẫn chưa phát sinh ổ dịch mới, đã đủ điều kiện để công bố hết dịch.