Cụ thể, qua rà soát sơ bộ, UBND TP Đà Nẵng phát hiện có 2 dự án ven biển giao đất không đúng đối tượng, giao đất cho những cái tên không có thật, chủ dự án đó không có.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thông báo vụ giao đất sai quy định tại cuộc họp.

Ông Thơ cho biết, bản thân ông đã có trao đổi với Thanh tra Chính phủ về vấn đề này và có thể TP. Đà Nẵng sẽ không chờ kết quả điều tra, thanh tra của Thanh tra Chính phủ mà vẫn tiến hành thu hồi đất ở các dự án sai phạm này để làm lối đi xuống biển cho nhân dân, trả lại mặt tiền biển thông thoáng phục vụ lợi ích cộng đồng.

Đất ven biển ở Đà Nẵng.

"Vấn đề giao đất cho “chủ đầu tư ma” này sẽ được báo cáo đến thường trực Thành ủy và HĐND để xin ý kiến về việc trước đây, chính quyền thành phố giao đất sai, “ví dụ như quyết định giao đất cho ông A mà trên thực tế, ông A này không có thật thì bây giờ phải thu hồi lại… Còn sau này, nếu anh nào có cái tên đó đến đòi thì cơ quan chức năng sẽ giải quyết, bồi thường lại theo giá đất hồi xưa", ông Thơ nhấn mạnh.

Theo Reatimes.vn