Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" (theo Điều 313 Bộ Luật hình sự) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 8 người tử vong tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng

Theo đó, vào chiều muộn ngày 12/4, một lãnh đạo phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội xác nhận thông tin trên đồng thời cho biết: Qua xác minh sơ bộ, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

Trước đó, theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tại và tìm kiếm cứu nạn nêu rõ: Vụ cháy 4 xưởng diện tích 970 m2 (gồm xưởng lạnh, xưởng làm hạt chống ẩm, kho chứa đồ gỗ, xưởng sản xuất thùng nhựa), tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, lúc 2 giờ 15 ngày 12/4, nguyên nhân do chập điện. Hậu quả của vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong.

 

Danh tính các nạn nhân bao gồm: Lương Quốc Dân (SN 1984, công nhân Công ty 79); Lương Văn Việt (SN 1986, công nhân); Trần Thị Lan (SN 1990, vợ anh Lương Văn Việt); Lương Công Minh (SN 2014, con chị Trần Thị Lan); Lương Anh Tuấn (SN 2018, con chị Trần Thị Lan); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, lái xe của Công ty 79); Trần Văn Hải (25 tuổi, công nhân); và Lê Văn Hải (18 tuổi, công nhân).

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ./.

Rạng sáng 12/4, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại một khu xưởng sản xuất nhựa thuộc địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cơ quan chức năng đã phải mất nhiều giờ mới khống chế được vụ hỏa hoạn. Tám người đã bị tử vong trong vụ việc kể trên.

Sau khi nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng chức năng đã huy động 156 người (Bộ đội 28, Dân quân 128), 9 phương tiện (xe chữa cháy 8, xe cứu hộ - Cứu nạn 1), tổ chức dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

Theo Trúc An/Đô thị mới