Trụ sở Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tại quận Cầu Giấy
 
Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong hai đại học quốc gia của Việt Nam, đặt tại Hà Nội. Đây là đại học danh tiếng nhất Việt Nam hiện nay, xếp hạng thứ 139 châu Á (2016) theo QS World University Rankings. Nhàđiều hành Đại học Quốc gia Hà Nội có địa chỉ tại 144 đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội). (Sơ đồ mặt bằng khu ĐH Quốc Gia - ảnh VNU).
 
Đại học Quốc gia Hà Nội có vị trí nằm cạnh Đại học Sư Phạm Hà Nội và có 2 mặt tiền tiếp giáp 2 tuyến đường lớn là Xuân Thủy và Phạm Văn Đồng. Tại cơ sở này, có cáctrường Đại học trực thuộc: Ngoại ngữ, Công nghệ, Kinh tế, Giáo dục, Ban Quản lý Trường ĐH Việt Nhật và nhiều Trung tâm khác cùng hoạt động.
 

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, giữ vai trò nòng cốt, quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam.

Nhàđiều hành Đại học Quốc gia Hà Nội.
 
Kể từ khi chính thức thành lập (năm 1994), Đại học Quốc gia Hà Nội đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng, quy mô nhưng vấn đề cơ sởhạ tầng của trường còn nằm rải rác ở nhiều nơi, nhiều hạn chế. Đặc biệt, không gian học tập và sinh hoạt của học sinh và giảng viên còn chật chội, thiếu thốn. Đơn cử như, vỉa hè, lòng đường trong khu trường Đại học Quốc gia Hà Nội được sử dụng làm bãi đỗ xe.
 

Ngoài ra, với số lượng lớn sinh viên đã và đang tạo ra áp lực cho giao thông khu vực quanh trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đường Xuân Thủy khu vực qua trường Đại học Quốc gia Hà Nội luôn ùn tắc vào giờ cao điểm.
 

Bên cạnh việc triển khai tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đã thu hẹp lòng đường, nguyên nhân gây ùn tắc trên tuyến đường Xuân Thủy còn do số lượng lớn sinh viên tại các trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội tại quận Thanh Xuân
 
Một trong 8 cơ sở của trường Đại học Quốc Gia Hà Nội có vị trí tại số 334, số 336 đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội).
 

Mặc dù sở hữu vị trí đẹp trên đường Nguyễn Trãi nhưng Đại học Khoa học Tự nhiên trực thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội đang có nhiều sức ép về hạ tầng. Ô tô xếp ngang dọc trên sân trường.

Cùng nằm trong khu trường Đại học Quốc gia ở Thanh Xuân là trường Đại học Xã hội và Nhân Văn. Trường được coi là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn lớn nhất của đất nước, có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản trình độ cao, phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện tại, khu vực trường Đại học Quốc Gia này đang hiện hữu những ngôi nhà cao tầng đã qua sử dụng nhiều năm.
 
Hiện trạng cơ sở vật chất cũ, xuống cấp đã có những ảnh hưởng tới học tập, công tác, nghiên cứu...
 

Đặc biệt, không gian cộng đồng tại trường bị chiếm dụng làm bãi đỗ xe.

Với quỹ đất hạn hẹp, cơ sở Thanh Xuân này đang "gồng mình" là nơi học tập của hàng vạn sinh viên2 trường Đại học lớn, 2 Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tại quận Hoàn Kiếm
 
Một cơ sở khác thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội có địa chỉ số 19 phố Lê Thánh Tông (Hoàn Kiếm Hà Nội).
 

Khoa Hóa học - Trường Đại học Khoa học tự nhiên; Viện Tài nguyên và Môi trường; Bảo tàng Tự nhiên, Hội trường Ngụy Như KonTum và Hội trường Lê Văn Thiêm (nơi có bức tranh tường lớn nhất Việt Nam).

Ký túc xá Mễ Trì thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tại quận Thanh Xuân

Khu ký túc xá Mễ trì có địa chỉ tại 182Lương Thế Vinh (Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là con đường thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. (Phối cảnh khu ký túc xá Mễ Trì trường Đại học Quốc Gia trên đường Nguyễn Trãi - ảnh VNU)

Tại khu vực này có trường Đại họcGiáo dục; Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên; Trung tâmThông tin Thư viện; Trường Phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên; Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội còn có một số cơ sở tại quận Hai Bà Trưng; Ba Vìvà Khu ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội quận Nam Từ Liêm. Đặc biệt, cơ sở mới của trường sẽ đang được thực hiện tại Hòa Lạc (huyện Thạch Thất).

Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi năm 2003. Mục tiêu chính là xây dựng khu đô thị đại học hiện đại, tiên tiến bậc nhất khu vực Ðông Nam Á. Đây cũng sẽ là khu đô thị đại học liên hoàn thống nhất gồm 9 trường đại học thành viên, 8 viện, 13 trung tâm nghiên cứu, 4 trường THPT chuyên với quy mô hơn 41.000 sinh viên, học sinh.

Theo đúng như tiến độ công trình, đến đầu năm 2010, sẽ có 3 trường "tiến quân" lên đó đầu tiên: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa sư phạm (tiền thân của Trường Đại học Giáo dục trong tương lai) và Trường Đại học Công nghệ. Và dự tính đến năm 2015, toàn bộ Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ chuyển lên khu mới. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, dự án mới được đầu tư 1.700 tỷ đồng, chủ yếu cho giải phóng mặt bằng và làm đường.

 

Theo Reatimes.vn