Dai-thao-duong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dai-thao-duong, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Giữa “hỗn mang” sản phẩm, giá cả, người bệnh dù có thông thái đến mấy cũng không biết đặt lòng tin vào đâu cho đúng chỗ?

Theo các chuyên gia, sự thay đổi thời tiết thường xuyên sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu cơ thể con người không kịp thích nghi.

Đây là nguyên nhân chính gây tử vong sớm, mù loà, suy thận, đau tim, đột quỵ và cắt cụt chi sớm, là bệnh gây tử vong xếp hàng thứ 7.

Nhiều bậc cha mẹ thấy bất ngờ khi nhận thông báo con bị đái tháo đường khi mới vài tuổi. Theo các chuyên gia, bệnh đang có xu hướng gia tăng ở trẻ nhỏ.

Theo ước tính, tại Việt Nam, tính riêng bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần lọc máu là khoảng 800.000 người, chiếm xấp xỉ 0,1% dân số. Nguyên nhân chủ yếu do các bệnh lý tại thận, tăng huyết áp và đái tháo đường.

Sau khi đắp lá và dùng thuốc kháng sinh không rõ nguồn gốc, người đàn ông ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng loét diện rộng vùng ngực, cổ.

Củ đậu thường được dùng để làm món ăn tráng miệng, sử dụng trong các món nộm, salad rất ngon. Nó cũng rất tốt cho bệnh nhân đái tháo đường, người ăn kiêng.

Khi bị ngứa da, nhiều người thường chỉ nghĩ là do da khô, mắc bệnh da liễu. Tuy nhiên, ngứa da còn là biểu hiện cảnh báo bạn đang mắc bệnh nguy hiểm về gan.

Nhứng số liệu mới công bố về bệnh đái tháo đường cho thấy, thế giới đang mất khoảng 1 nghìn tỷ USD mỗi năm để điều trị căn bệnh "giết người thầm lặng" này.

Các bác sỹ của phòng khám Nội tiết- Đái tháo đường, khoa Nội tổng hợp, bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết vừa qua đã tiếp nhận và điều trị bệnh nhân nữ 48 tuổi, ở Hưng Yên vào viện do lác hoàn toàn mắt trái đột ngột được tuyến dưới chuyển lên với chẩn đoán: Liệt dây thần kinh 6 chưa rõ nguyên nhân, theo dõi u não.

Đã có 2 bệnh nhân thiệt mạng và một bệnh nhân nguy kịch sau khi sử dụng thuốc Đông y chữa đái tháo đường không rõ nguồn gốc và có chứa chất cấm.

Đái tháo đường đang trở thành căn bệnh của xã hội hiện đại và ngày càng trẻ hoá, bệnh chủ yếu do lối sống như lười vận động, ăn uống không khoa học.

Vào ngày 28/10, tại Hội trường lớn Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, Vinamilk phối hơp với Hội Nội Tiết Đái Tháo Đường tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “Cập nhật điều trị và dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường”.