Theo ghi nhận của PV, nhiều gia đình có đến 40% đào nở sớm cung ứng ra thị trường dịp trước Tết cổ truyền nên lượng đào khá dồi dào. Người dân muốn mua bao nhiêu cũng có, thậm chí giá rẻ hơn dịp Tết Dương lịch, mỗi cành nhỏ chỉ từ 100.000 đồng, cành lớn không quá 500.000 đồng.

Nhiều vườn đào Nhật Tân đang nở rộ dịp này.
Nhiều vườn đào Nhật Tân đang nở rộ dịp này.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưng (nông dân có 40 năm trồng đào Nhật Tân) cho biết: "Gia đình tôi có khoảng 4.000 m2 trồng đào, khoảng 1.500 gốc, tuy nhiên năm nào cũng có khoảng trên 600 gốc cho nở sớm để phục vụ thú chơi của người Hà Nội".

Theo ông Hưng, do bản thân gia đình ít người làm nên năm nào cũng điều tiết để khoảng 40% lượng đào ra hoa sớm, 60% còn lại sẽ nở đúng dịp Tết cổ truyền.

"Đào nở sớm giá chỉ bằng 2/3 so với dịp Tết cổ truyền nhưng do không có người làm nên gia đình phải điều tiết cho nở sớm. Tại đất Nhật Tân này, nhiều gia đình cũng cho đào nở sớm cũng vì lý do trên, hơn nữa thời tiết mỗi năm một khác nên dù có nhiều kinh nghiệm chúng tôi cũng phải phụ thuộc vào thời tiết khá nhiều", ông Hưng nói.

 Chiều ngày 4/1, hàng chục tiểu thương khắp nơi đã đổ về Nhật Tân để thu mua cho chuyến chợ sớm ngày 5/1.

Chiều ngày 4/1, hàng chục tiểu thương khắp nơi đã đổ về Nhật Tân để thu mua cho chuyến chợ sớm ngày 5/1Theo một số hộ nông dân trồng đào cho biết, lượng đào nở sớm năm nào cũng có và chiếm từ 30% - 40% tổng số đào tại đây.

Theo một số hộ nông dân trồng đào cho biết, lượng đào nở sớm năm nào cũng có và chiếm từ 30% - 40% tổng số đào tại đây.
Ông Nguyễn Văn Hưng cho biết, gia đình do neo người nên đã điều tiết khoảng 40% lượng đào của gia đình nở sớm để bán. Tuy giá đào nở sớm chỉ bằng 2/3 so với đào dịp Tết cổ truyền nhưng cũng đã có lãi nên gia đình luôn vui vẻ.
Ông Nguyễn Văn Hưng cho biết, gia đình do neo người nên đã điều tiết khoảng 40% lượng đào của gia đình nở sớm để bán. Tuy giá đào nở sớm chỉ bằng 2/3 so với đào dịp Tết cổ truyền nhưng cũng đã có lãi nên gia đình luôn vui vẻ.
Giá mỗi cành đào hiện tại tiểu thương thu mua chỉ từ 80.000 - 400.000 đồng/cành tùy loại.
Giá mỗi cành đào hiện tại tiểu thương thu mua chỉ từ 80.000 - 400.000 đồng/cành tùy loại.
Dọc một con đường chạy dọc xuyên vựa đào, hàng chục người là nông dân, tiểu thương, người chơi đào nhộn nhịp mua bán.
Dọc một con đường chạy dọc xuyên vựa đào, hàng chục người là nông dân, tiểu thương, người chơi đào nhộn nhịp mua bán.
Những cành đào lớn hơn được chào bán với mức giá chỉ khoảng 250.000 đồng.
Những cành đào lớn hơn được chào bán với mức giá chỉ khoảng 250.000 đồng.
Cành đào này tiểu thương thu mua giá 120.000 đồng và dự tính đến tay người dùng giá từ 150.000 - 180.000 đồng.
Cành đào này tiểu thương thu mua giá 120.000 đồng và dự tính đến tay người dùng giá từ 150.000 - 180.000 đồng.
Những cành đào nhỏ hơn được bán ngay tại ruộng với giá chỉ 100.000 đồng.
Những cành đào nhỏ hơn được bán ngay tại ruộng với giá chỉ 100.000 đồng.
 Nhiều tiểu thương cho biết, đào nở sớm rẻ nên việc bán lẻ cũng dễ hơn, dịp Tết Dương vừa qua giá đào có tăng cao hơn.

Nhiều tiểu thương cho biết, đào nở sớm rẻ nên việc bán lẻ cũng dễ hơn, dịp Tết Dương vừa qua giá đào có tăng cao hơn.

 Những ngày gần đây, lượng người chơi đào sớm tăng mạnh hơn.

Những ngày gần đây, lượng người chơi đào sớm tăng mạnh hơn.

 Rất nhiều người dân chơi đào sớm cũng chạy xe ra Nhật Tân để vào vườn lựa chọn những cành phù hợp nhất.

Rất nhiều người dân chơi đào sớm cũng chạy xe ra Nhật Tân để vào vườn lựa chọn những cành phù hợp nhất.

 Hiện lượng đào sớm tại Nhật Tân vẫn đang bung nở nhiều, người dân có thể tha hồ lựa chọn từng cành với mức giá phải chăng.

Hiện lượng đào sớm tại Nhật Tân vẫn đang bung nở nhiều, người dân có thể tha hồ lựa chọn từng cành với mức giá phải chăng.

Đào chính vụ nở dúng dịp Tết cổ truyền vẫn đang e ấp lộc, chồi và nụ chờ bung nở.
Đào chính vụ nở dúng dịp Tết cổ truyền vẫn đang e ấp lộc, chồi và nụ chờ bung nở.

Theo Giadinh.net.vn