Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 (đang diễn ra tại Las Vegas - Mỹ) là kết quả của sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng từ chính thí sinh và đơn vị đưa thí sinh đi thi.

Đại diện Công ty Hoàn vũ Việt Nam cho biết đơn vị này đã chi phí khoảng 3 tỉ đồng cho chuyến đi thi của Phạm Hương tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Số tiền trên chi phí cho việc mời chuyên gia đào tạo kỹ năng (chuyên gia dinh dưỡng, tập luyện vóc dáng, ngoại ngữ, giao tiếp, trang phục), khoản phí đóng cho ban tổ chức cuộc thi, chi phí đi lại cho thí sinh… 

Phạm Hương lộng lẫy trong đêm thi bán kết với bộ váy dạ hội do nhà thiết kế Công Trí hỗ trợ. (Ảnh: BTC Hoa hậu Hoàn vũ)

Phạm Hương lộng lẫy trong đêm thi bán kết với bộ váy dạ hội do nhà thiết kế Công Trí hỗ trợ. (Ảnh: BTC Hoa hậu Hoàn vũ)

Chi phí cao nhất cho các cuộc thi nhan sắc thế giới chính là chi phí bản quyền, tức là phí đóng cho ban tổ chức để được tham dự cuộc thi là chính.

Đơn vị có quyền cử đại diện Việt Nam tham dự sẽ chịu trách nhiệm đóng cho thí sinh của quốc gia mình. Phí bản quyền tham dự các cuộc thi nhan sắc ít nhất là 10.000 USD. 

Lý do các nước bỏ ra một số tiền lớn từ ngân sách để tham dự các cuộc thi hoa hậu là để hỗ trợ thúc đẩy quảng bá hình ảnh quốc gia ra thế giới thông qua các đại diện nhan sắc của mình.

Đơn vị cử đại diện đi thi có quyền không hỗ trợ bất cứ khoản phí nào khác cho thí sinh

Đơn vị cử đại diện đi thi có quyền không hỗ trợ bất cứ khoản phí nào khác cho thí sinh

Ngoài phí bản quyền nêu trên, đơn vị cử đại diện đi thi có quyền không hỗ trợ bất cứ khoản phí nào khác cho thí sinh.

Do đó, tùy thuộc vào khả năng kinh tế cũng như tư duy đầu tư của mỗi đơn vị nắm giữ bản quyền mà thí sinh được cử đi tranh tài sẽ “cực” nhiều hay ít trong quá trình tranh tài của họ.

Có thể kể đến chiếc áo dài truyền thống cùng với chiếc mấn đội đầu mạ vàng vô cùng ấn tượng của nhà thiết kế Thuận Việt hay chiếc váy dạ hội của Công Trí trong đêm bán kết của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ước lượng khoảng 10.000 USD/bộ.

Theo Chí Kiên/Gia đình Việt Nam