Kết luận thanh tra chưa “ráo mực”, liên tiếp xảy ra 2 vụ TNLĐ chết người

Năm 2016, Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tiến hành thanh tra (từ ngày 5/5 đến 2/6/2016) 16 nhà thầu đang thi công các công trình xây dựng trên địa bàn TP.Hà Nội, về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội.

Theo kết luận thanh tra, Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Công nghiệp Delta là một trong nhiều đơn vị đã vi phạm liên quan tới các biện pháp an toàn trong tổ chức mặt bằng thi công tại các công trình xây dựng, cụ thể là chưa đậy kín các giếng, hầm, hố trên mặt bằng và những lỗ trống trên các sàn tầng thi công,…

Thế nhưng trong khi kết luận thanh tra còn chưa “ráo mực”, tại một số công trình xây dựng trên địa bàn Hà Nội do Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Công nghệ Delta thi công, đã liên tiếp xảy ra những vụ TNLĐ khiến công nhân tử vong và bị thương.

Theo tài liệu PV Reatimes có được, ngày 2/7/2016, tại công trình dự án chung cư (tọa lạc tại số 2 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội) do Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Công nghệ Delta là nhà thầu thi công (móng, 6 tầng hầm và 3 tòa nhà) đã xảy ra vụ TNLĐ khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Cụ thể, trong lúc đang móc cẩu để cẩu tháp chuyển hàng lên tầng cao, nhưng do móc không chắc chắn nên hàng rơi vào người khiến anh Lương Văn Trực (40 tuổi) tử vong, chị Vi Thị Liên (23 tuổi) bị thương.

Ngày

Ngày24/8/2016, anh Hưngđang làm việc tại tầng 5 công trình (số 3 Lê Trọng Tấn,Thanh Xuân, Hà Nội), thì bị ngã xuống tầng hầm 3 tử vong. (Ảnh: Trần Tiến)

Trong khi các cơ quan chức năng TP. Hà Nội còn đang rốt ráo điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên thì ngày 24/8/2016, tại công trình chung cư(tọa lạc tại số 3 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội) do Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Công nghệ Delta là nhà thầu thi công kết cấu phần ngầm và phần thân, tiếp tục xảy ra một vụ TNLĐ khác. Cụ thể, anh Phạm Văn Hưng (20 tuổi, quê Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang làm việc tại hố thang máy tầng 5 công trình, thì bị ngã xuống tầng hầm 3 tử vong.

Cũng liên quan đến lùm xùm của “ông lớn” nhà thầu thi công xây dựng này, tại nhiều tỉnh thành khác cũng xảy ra các vụ việc TNLĐ. Đơn cử, ngày 11/1/2017, tại công trình dự án căn hộ khách sạn (tại đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) do Công ty TNHH xây dựng dân dụng và Công nghiệp Delta là nhà thầu thi công.

Khi các công nhân đang đổ sàn mái sảnh thì bị sập giàn giáo, khiến anh Hà Văn Thông (SN 1996, trú xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) bị gãy chân trái, Bùi Văn Công (SN 1982, Hương Sơn, Hòa Bình) bị chấn thương mạng sườn và nhiều công nhân khác bị thương nhẹ.

Một vụ TNLĐ khác xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 29/5/2018, công trình Trung tâm hành chính mới thành phố Thanh Hóa. Thời điểm trên, khi anh Nguyễn Minh Hiếu (SN 1992, trú tại xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đang làm nhiệm vụ sửa chữa thang máy lên xuống, thì bị cuốn vào dây tời và bánh răng vận hành của thang máy dẫn đến việc anh Hiếu bị thang máy kéo từ tầng 1 đến tầng 3, tử vong tại chỗ, thi thể bị biến dạng. Được biết, dự án này do Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta là nhà thầu thi công chính.

Mới đây nhất, vào khoảng 23h55 ngày 2/12/2018, tại Dự án Citadines Marina Hạ Long (phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), khi nhóm công nhân đang đổ bê tông sàn tầng 4 dự án Citadines Marina Hạ Long bất ngờ bị sập sàn gây tai nạn. Vụ việc khiến 2 công nhân Trần Văn Trang (SN 1999, quê Tuyên Quang), Bàn Văn Thọ (SN 2000, quê Yên Bái) tử vong và bà Lê Thị Huệ (SN 1965, quê Thanh Hóa) bị thương. Nhà thầu thi công dự án là Công ty CP Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta-V.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta-V được thành lập ngày 6/9/2014, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, toà nhà D-building, số 81 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Nhật Thành.

Vì sao “ông lớn” DELTA CORP liên tiếp để xảy ra TNLĐ?

Được biết, trước đó vào tháng 1/1993, khi đang làm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xây dựng (thuộc Trường Đại học xây dựng), ông Trần Nhật Thành đã thành lập Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Công nghiệp DELTA.

Theo giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100512717, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 (ngày 24/11/2017), thì Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Công nghiệp DELTA đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA – DELTA CORP. Đại diện theo pháp luật công ty ông Trần Thành Vinh.

Theo quảng cáo, trải qua 25 năm phát triển DELTA CORP có 12 công ty thành viên và hoạt động trong các lĩnh vực: Tổng thầu xây dựng, đầu tư bất động sản, tư vấn thiết kế, kinh doanh thiết bị, vật liệu xây dựng. “Một nhà thầu có năng lực quản lý, thi công nhiều dự án tầm cỡ khu vực. Một nhà thầu được không ít chủ đầu tư tin yêu và giao phó, không ai khác chính là DELTA”, Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA giới thiệu.

2 người tử vong tại dự án Citadines Marina Hạ Long.

Ngày 2/12/2018, tại công trình Citadines Marina Hạ Long doCông ty CP Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta-V thi công đã xảy ra TNLĐ khiến 2 người chết, 1 bị thương.

Quảng cáo là vậy, thế nhưng như đã phân tíchở trên DELTA CORP liên tiếp để xảy ra các vụ việc TNLĐtại các công trình đơn vị này là nhà thầu thi công xây dựng. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về công tác đảm bảo an toàn lao động đối với “ông lớn” nhà thầu thi công xây dựng trên. Nhiều ý kiến hoài nghi rằng, liệu DELTA CORP đã tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng hay chưa?

Trong khi đó, ngày 20/6/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, quy định tại Điều 4 Thông tư 04/2017/TT-BXD (ngày 30/3/2017) của Bộ Xây dựng, quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc tăng cường quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nhà thầu thi công xây dựng dường như đang cố tình “phớt lờ” các quy định pháp luật và công tác đảm bảo an toàn lao động, từ đó để xảy ra các vụ việc tai nạn lao động nghiêm trọng.

Reatimes sẽ tiếp tục đưa tin./.

Trần Tiến - Quốc Quân

Theo Reatimes.vn