đền Hùng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đền Hùng, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Canh Tý – 2020 với chủ đề "Linh thiêng nguồn cội, đất Tổ Hùng Vương" sẽ được tổ chức theo quy mô cấp Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (14-4), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc vẫn đang tiếp tục bị bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc nén đẩy dịch xuống phía Nam.

Hôm nay, 14-4 (10-3) giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng 2019 đã chính thức khai hội với sự tham dự của hàng vạn du khách thập phương...

Bên cạnh những hoạt động thường lệ, Giỗ Tổ Hùng Vương 2019 còn có nội dung mới đó là vận động nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh tổ chức “Mâm cỗ tri ân công đức các Vua Hùng”

Sáng 14/4, tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng.

Hôm nay (ngày 13/4), lượng du khách đổ về Đền Hùng (Việt Trì – Phú Thọ) đông lên bất thường, người dân xếp hàng dài cả km để được dâng hương trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Phú Thọ không chỉ nổi tiếng với địa danh lớn như Đền Hùng mà còn có rất nhiều điểm du lịch khác rất hấp dẫn cho du khách trong những kỳ nghỉ lễ như dịp Giỗ Tổ Hùng Vương này.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8- 10/3 năm Kỷ Hợi (từ 12-14/4/2019 Dương lịch).

Ban Tổ chức cho biết, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2019 có nhiều nét mới.

Ngành GT-VT tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông nhằm mục tiêu an toàn, thông suốt trong những ngày diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2019

Ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương bạn đã có kế hoạch gì chưa? Dưới đây là một vài gợi ý thú vị cho ngày nghỉ này.

Dòng người xếp hàng ngay từ trong đêm ngày 24/4 tại khu vực Đền Hùng (Phú Thọ) để chờ Giỗ tổ diễn ra vào sáng nay 25/4 (10/3 AL).

Theo BTC Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng năm 2018, tính đến hết ngày 22/4 đã có khoảng 1,5 triệu lượt du khách hành hương về với Đất Tổ Hùng Vương và tham dự các hoạt động Giỗ Tổ.