Cháy tầng hầm CT4 Xa La

Chiều tối 11/10, tại tòa nhà CT4A thuộc khu đô thị Xa La, Hà Đông (Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng.

Theo các nhân chứng tại vụ cháy, lúc 19h30, tại tầng hầm tòa nhà CT4A đã xảy ra một vụ nổ lớn từ hộp kĩ thuật. Khói bốc lên mù mịt tại tầng hầm và nhanh chóng lan lên các tầng trên của tòa nhà. Sau đó 15 phút, có thêm hai tiếng nổ lớn vang lên, tòa nhà bị ngắt điện.

Lực lượng chức năng thiết lập đường điện tạm thời phục vụ khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Minh Quang

Lực lượng chức năng thiết lập đường điện tạm thời phục vụ khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Minh Quang

Theo đại diện Ban quản lý khu đô thị Xa La (Q.Hà Đông, Hà Nội), tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, lực lượng bảo vệ phát hiện tủ điện tại tầng hầm tòa CT4A bị chập điện, chỉ trong chốc lát tủ điện phát nổ, tia lửa bùng ra khu vực xung quanh khiến việc chữa cháy tại chỗ không thực hiện được.

Ngay sau đó, ngọn lửa lan theo dây cáp, lan ra các xe máy lân cận. Có mặt tại hiện trường ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa, công binh đã phối hợp dùng nước và cát để khoanh vùng cách ly và dập tắt đám cháy sau đó chưa đầy một giờ.

Tuy nhiên khói đã chạy theo tầng hầm và lan sang 2 tòa CT4B, CT4C khiến người dân buộc phải di tản để đảm bảo an toàn.

Khu đô thị Xa La là một trong những nơi được Xí nghiệp Xây dựng số 1 Lai Châu đầu tư xây dựng các chung cư giá rẻ.

Khu đô thị Xa La là một trong những nơi được Xí nghiệp Xây dựng số 1 Lai Châu đầu tư xây dựng các chung cư giá rẻ.

Trao đổi tại hiện trường vụ cháy sáng 12/10, Đại tá Đoàn Hữu Thắng - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cho biết nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại ban đầu hiện vẫn chưa xác định chính xác được.

Ông Thắng cho hay, vụ cháy xảy ra tại khu vực tầng hầm tòa CT4A, hai tòa còn lại là CT4B, CT4C chỉ bị ám khói.

Trong số 1.200 hộ dân của ba tòa chung cư trên, hiện toàn bộ cư dân tòa CT4B và CT4C đã quay trở về căn hộ, 50% cư dân tòa CT4A cũng đã quay lên nhà mình để dọn dẹp đồ đạc.

Theo thống kê sơ bộ của Sở cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Hà Nội, vụ hỏa hoạn tại khu nhà CT4A, B, C đã thiêu rụi hơn 200 phương tiện của người dân.

Cụ thể, diện tích hoả hoạn khoảng 1.500m2 trong tổng diện tích 4.600m2hầm liên thông của 3 tòa nhà. Khu vực cháy chủ yếu ở tầng hầm CT4A. Ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 200 xe máy, 1 ôtô, 45 xe đạp của dân để dưới hầm.

Theo đại diện Ban quản lý khu đô thị Xa La, toàn bộ hầm tòa nhà CT4A chứa khoảng 600 xe máy, chỉ một số ít xe khu vực lân cận tủ điện bị cháy. Còn toàn bộ xe máy còn lại ở hầm tòa CT4A, cùng toàn bộ xe máy và ôtô tại hai tòa CT4B, CT4C không bị hư hại gì.

Cháy tòa nhà CT5: Hộp điện bỗng dưng phát hỏa

Vào 20h30 ngày 20/9, tại sảnh B, chung cư CT5 Xa La- Hà Đông, Hà Nội, hộp điện tại tầng 9 của tòa nhà bỗng dưng phát hỏa.

Nguy hiểm là hệ thống báo cháy không hoạt động, chỉ đến khi khói theo hộp kỹ thuật bốc lên dày đặc các tầng trên thì người dân mới phát hiện ra.

Ngay lập tức, người già, trẻ con bồng bế nhau tay xách nách mang, hít phải khói ho sặc sụa, tháo chạy theo cầu thang bộ xuống dưới tầng.

Khói đen bốc lên từ tầng kỹ thuật điện (tầng 9) của tòa nhà và lan dần ra các tầng khác. Ảnh: H.A.

Khói đen bốc lên từ tầng kỹ thuật điện (tầng 9) của tòa nhà và lan dần ra các tầng khác. Ảnh: H.A.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Đến khoảng 22 giờ, tòa nhà mới được cấp điện trở lại. Tuy nhiên sau vụ cháy, nhiều người dân lo sợ không dám trở lại phòng để ngủ, họ quyết định rủ nhau đi thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên tòa nhà này bốc cháy. Từ đầu năm đến nay, tòa CT5 đã 2 lần gặp sự cố cháy nổ, gần đây nhất là vào tối ngày 3/9 khiến tòa nhà bị mất điện đến ngày hôm sau mới có điện trở lại.

Cháy hộp kỹ thuật tầng 17 chung cư HH4A Linh Đàm

Vụ cháy trên chỉ xảy ra 4 ngày sau hỏa hoạn tại chung cư HH4A (Linh Đàm, Hà Nội) khiến nhiều cư dân bị mắc kẹt.

Khoảng hơn 10h sáng ngày 16/9 vừa qua, tại chung cư HH4 Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra cháy lớn. Rất nhiều người mắc kẹt trong tòa nhà và phải đợi lực lượng chữa cháy huy động xe thang giải cứu.

Theo nhiều người dân chứng kiến quanh khu vực này cho biết, vào thời điểm trên, họ bất ngờ thấy mùi khét. Vội chạy ra ngoài, họ thấy khói bốc lên nghi ngút từ hộp kỹ thuật ở các tầng 34 của tòa nhà HH4.

Mặc dù mới đưa vào khai thác nhưng chung chư HH4 (Khu đô thị Linh Đàm) do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu làm chủ đầu tư đã gặp 2 sự cố.

Mặc dù mới đưa vào khai thác nhưng chung chư HH4 (Khu đô thị Linh Đàm) do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu làm chủ đầu tư đã gặp 2 sự cố.

Trong vụ cháy này đã có 25 người được giải cứu, 43 người thoát nạn. Trong số này có 1 nạn nhân bị tai biến ở tầng 22, 2 trẻ em ở tầng 9. 

Theo kết luận điều tra, vụ cháy bắt nguồn từ hộp kỹ thuật tầng 17. Sau đó cháy theo đường dây điện, khói bốc lên các tầng cao hơn nên phải huy động phòng cứu hộ cứu nạn thuộc các quận Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hoàng Mai.

Xe thang vươn lên tầng 9 và cảnh sát cắt lưới kim loại để giải cứu người dân trong vụ hỏa hoạn ngày 16/9 tại chung cư HH4A Linh Đàm. Ảnh: Hoàng Anh.

Xe thang vươn lên tầng 9 và cảnh sát cắt lưới kim loại để giải cứu người dân trong vụ hỏa hoạn ngày 16/9 tại chung cư HH4A Linh Đàm. Ảnh: Hoàng Anh.

Nổ trạm biến áp CT6 Xa La

Một năm trước, tối 11/82014, khi người dân chung cư CT6 Xa La (Hà Đông, Hà Nội) đang đi thang máy lên nhà thì trạm biến áp của chung cư phát nổ. Toàn bộ hệ thống điện tê liệt, nhiều người phải đứng trong thang máy gọi điện cầu cứu.

Lực lượng PCCC có mặt để giải cứu người dân mắc kẹt ở  thang máy trong khi hàng trăm người phải rồng rắn theo thang bộ thoát hiểm. 

Tuy hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song, hàng trăm cư dân phải sơ tán tới nhà người thân, nhà nghỉ quanh đó. 

Người dân cho hay, đây không phải lần đầu chung cư 32 tầng của khoảng 1.800 hộ dân gặp phải cảnh mất điện do nổ biến áp. Ảnh: Hoàng Anh.

Người dân cho hay, đây không phải lần đầu chung cư 32 tầng của khoảng 1.800 hộ dân gặp phải cảnh mất điện do nổ biến áp. Ảnh: Hoàng Anh.

Cháy khu kỹ thuật điện CT5B Xa La

5h sáng 22/12/2012, người dân chung cư CT5B Xa La (Hà Đông) đang ngủ bỗng bị đánh thức bởi mùi khét nồng nặc. Khói từ phòng kỹ thuật tầng 11 đã theo cầu thang thoát hiểm bốc lên các tầng cao khiến người dân CT5A và CT5B bỏ chạy xuống sảnh.

Thời điểm cháy, hệ thống PCCC ở tòa nhà chưa hoạt động, dù gần 1.000 căn hộ đã được bàn giao cho người dân từ vài tháng trước./.

"Ông Lê Thanh Thản được gọi là "đại gia điếu cày" vì sở thích đặc biệt mà cũng rất bình dị của ông. (Ảnh: Baogiaothong)

Mặc dù không gây thiệt hại về người, nhưng việc liên tục xảy ra hỏa hoạn ở các chung cư do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu đầu tư, cũng khiến nhiều cư dân rất hoang mang, lo lắng.

Đại gia Lê Thanh Thản nổi tiếng với hàng loạt các dự án nhà giá siêu rẻ gây "sốt" trên thị trường bất động sản Hà Nội vài năm gần đây cùng hàng chục dự án khách sạn Mường Thanh trải dài khắp 3 miền đất nước. 

Tại Hà Nội, doanh nghiệp do ông Thản đứng đầu đã xây dựng loạt dự án chung cư giá rẻ như chung cư Đại Thanh, chung cư Xa La, VP5, VP6, HH4 (Khu đô thị Linh Đàm) và dự án căn hộ thuộc Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ.

Các dự án này đều tập trung vào phân khúc nhà giá rẻ, dành cho người có thu nhập trung bình và có đặc điểm chung là mật độ xây dựng rất cao.

Quý Dương (Tổng hợp) / Theo Ngày nay Online