Xem thêm:

         >>  Truyền thuyết Mưa Sao Băng

         >>  Trái Đất quay chậm hơn vì nóng lên toàn cầu

         >>   Đón xem mưa sao băng lớn nhất ngày 15/12/2015

1. Mưa sao băng Song Tử - Geminids đêm 14/12 rạng sáng 15/12

Thời gian diễn ra hằng năm của trận mưa này vào khoảng từ ngày 4/12 - 17/12. Năm nay dự kiến cực điểm diễn ra vào khoảng 18h00 UT ngày 14/12, tức 01:00 AM ngày 15/12 (giờ Việt Nam, theo dự báo của IMO). Theo đó, thời điểm quan sát tốt nhất ở nước ta theo dự báo là vào đêm 14-rạng sáng ngày 15 tháng 12.

Mưa sao băng Geminids có nguồn gốc từ vật thể 3200 Phaethon, mà các nhà khoa học tin rằng vật thể này chính là phần nhân của một sao chổi nào đó còn sót lại sau những cuộc hành trình của nó và bị gió mặt trời thổi hết lớp đá băng bên ngoài. 3200 Phaethon trong quá khứ di chuyển cắt ngang qua quỹ đạo của Trái Đất và để lại một dải đá bụi. Mưa sao băng Geminids sẽ diễn ra hằng năm, khi hành tinh của chúng ta định kỳ trong khoảng thời gian đầu tới giữa tháng 12 di chuyển qua dải đá bụi kể trên.

Mưa sao băng đêm 14/12 rạng sáng ngày 15/12 trong điều kiện quan sát lý tưởng có thể lên tới 120 vệt/giờ (theo IMO);Cực điểm dự báo (giờ VN) 01:00 ngày 15/12.

Mưa sao băng đêm 14/12 rạng sáng ngày 15/12 trong điều kiện quan sát lý tưởng có thể lên tới 120 vệt/giờ (theo IMO);Cực điểm dự báo (giờ VN) 01:00 ngày 15/12.

2. Điểm ngắm mưa sao băng đêm 14/12 rạng sáng ngày 15/12

- Địa điểm quan sát tốt nhất là ở bán cầu bắc sao băng trung bình mỗi giờ là 120 vệt/giờ, những người ở bán cầu nam vẫn có thể quan sát được nó nhưng những vệt sao băng sẽ tỏa ra từ một điểm nằm thấp gần đường chân trời.

- Tâm điểm của trận mưa sao băng này, tức là điểm mà các vệt sao băng tỏa ra, là từ chòm sao Gemini (Hai anh em) và nằm gần ngôi sao Castor của chòm sao này. Tuy nhiên bạn không cần phải tìm ra tâm điểm của nó để quan sát, bạn chỉ cần hướng mắt về chòm sao Gemini từ 9 giờ tối tới sáng ngày hôm sau để thấy các vệt sao băng tỏa ra từ đó. Chòm sao Gemini sẽ mọc lên bầu trời hướng đông khi màn đêm buông xuống và lặn ở chân trời hướng tây khi bình minh sắp tới vào sáng hôm sau. 

Tâm điểm của trận mưa sao băng là từ chòm sao Gemini và sao Castor

Tâm điểm của trận mưa sao băng là từ chòm sao Gemini và sao Castor

- Để quan sát được tối đa cơn mưa sao băng này, bạn hãy sắp xếp một chuyến đi nhỏ về những vùng ngoại ô hay vùng quê, nơi đó phải không có ánh sáng đèn đường, đèn xe, ... và thời tiết thì tốt như không có mưa hay mây che. Đặc biệt là bạn phải để mắt trong tối, tránh nhìn vào vật sáng trong suốt 20 phút trước khi bắt đầu quan sát, và không sử dụng các thiết bị di động trong quá trình quan sát. Như vậy bạn sẽ có thể quan sát vài chục sao băng mỗi tiếng đồng hồ.

Điểm ngắm mưa sao băng tốt nhất là vùng ngoại ô hay vùng quê, nơi không có ánh sáng đèn đường, đèn xe, bụi ...

Điểm ngắm mưa sao băng tốt nhất là vùng ngoại ô hay vùng quê, nơi không có ánh sáng đèn đường, đèn xe, bụi ...

- Tóm lại : Bạn hãy ra ngoài trời, nhìn về hướng đông từ 9 giờ tối ngày 14/12, hoặc từ 3 giờ sáng hướng tây ngày 15/12, để quan sát mưa sao băng Geminid. Bạn hãy quan sát ở nơi không có ánh đèn, không mây mưa, bạn không sử dụng di động trong quá trình quan sát.

Chúc bạn ngắm được mưa sao băng chúc những ước mơ hy vọng của bạn thành hiện thưc.

Có thể bạn muốn biết: Truyền thuyết Mưa Sao Băng

 Đón xem: Ảnh mưa sao băng đêm 14 rạng sáng ngày 15/12/2015

 

 

Thúy Hà/Theo Gia Đình Việt Nam