Doanh-nghiep

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về doanh-nghiep, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Sang năm 2024, nhóm ngành bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất với hơn 123.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Áp lực đáo hạn tiếp tục “bủa vây” nhóm ngành BĐS trong bối cảnh thị trường vẫn ảm đạm.

Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu DN đầu mối, phân phối xăng dầu kiểm tra, rà soát hiện trạng và điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu, giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối xăng dầu.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, năm 2023, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt nam đạt 681,04 tỷ USD, giảm 6,9% (tương ứng giảm 50,25 tỷ USD) so với năm trước.

Hơn 60 doanh nghiệp du lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh Tiền Giang đã gặp gỡ, chia sẻ giải pháp phát triển ngành du lịch nói chung và du lịch Tiền Giang nói riêng.

Tiền gửi của của cư dân và các tổ chức kinh tế vào ngân hàng trong năm 2023 đã tăng thêm 1,68 triệu tỉ đồng, đây là mức tăng cao nhất trong hàng chục năm trở lại đây.

Dịp Tết cận kề, nhu cầu tiêu dùng lên cao, thị trường thương mại điện tử lên ngôi cũng là lúc vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng… cũng theo đó diễn biến phức tạp hơn và người tiêu dùng cần hết sức cẩn trọng.

AI đang trở thành “nguồn lực mới” mà bất cứ doanh nghiệp hay quốc gia nào cũng mong muốn sở hữu, nhằm đột phá hiệu quả quản trị, kinh doanh, vận hành và giành phần thắng trong cuộc đua số hóa.

Trả lời phỏng vấn của Báo Điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng các yếu tố để làm chủ và đón làn sóng đầu tư vào ngành bán dẫn tại nước ta.

2023 là một năm đặc biệt với ngành cà phê, nhất là về giá cà phê trong nước cũng như giá cà phê xuất khẩu đạt tới mức không ai nghĩ tới.

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phê duyệt trong phiên giao dịch cuối cùng năm 2023.

Sáng 6/12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND Hà Nội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024. Trong đó, đặt mục tiêu cao nhất là phục vụ tốt nhất người dân và Doanh nghiệp.

Theo VIRES, rất khó tránh khỏi việc một số doanh nghiệp lợi dụng quyền được công bố thông tin về thị trường bất động sản để điều hướng dư luận, dẫn dắt sai lệch phục vụ lợi ích cá nhân.

Không cần tài sản đảm bảo, hồ sơ vay đơn giản, doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín chấp từ VPBank để giải bài toán vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh...

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh hiện tại các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) cần phải phối hợp với ngân hàng để trả nợ chứ không thể ngồi im chờ ngân hàng hỗ trợ, gia hạn.

Trong tuần từ 13/11 đến 17/11, thị trường chứng khoán có 13 công ty chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ dao động từ 3% đến 15%.