Mới đây, nghệ sỹ, nhiếp ảnh Dương Phượng Đại đã có dịp chứng kiến Lễ Ra cỗ họ đầu nămcủa cư dân làng đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên và ghi lại những bức ảnh kể về phong tục truyền thống tốt đẹp này được đăng trên Báo Quảng Ninh.

Lễ Ra cỗ họ đầu năm là dịp con cháu làm ăn, định cư ở các nơi gần xa sắm lễ vật về quê đến nhà thờ họ cúng tế nhớ ơn công đức tổ tiên và gặp gỡ, chia sẻ, động viên nhau trong cuộc sống, cùng giáo dục kỷ cương, giữ gìn danh dự gia tộc.

Ra cỗ họ bao gồm các phần chính: Mừng thọ các bậc cao tuổi, trao khuyến học động viên học sinh giỏi, đỗ đạt trong dòng họ, cúng tế tổ tiên và cùng bàn bạc công việc cho Lễ hội Tiên Công vào ngày mồng 7 tháng Giêng.

Dưới đây là những hình ảnh của tục Lễ ra cửa họ do nghệ sỹ, nhiếp ảnh Dương Phượng Đại ghi lại!

images1252343__nh_1

Trên hầu khắp các nẻo đường của làng đảo Hà Nam, du khách sẽ bắt gặp từng đoàn gia đình đội cỗ ra cỗ họ đầu năm.

images1252345__nh_2

Đội cỗ vào nhà thờ dòng họ.

images1252347__nh_3

Dâng lễ tạ ơn tiên tổ tại nhà thờ họ.

images1252363__nh_4

Các cụ thượng thọ của mỗi dòng họ tập trung về nhà thờ họ để con cháu chúc mừng.

images1252384__nh_7

Lãnh đạo thị xã Quảng Yên đến chúc mừng, tặng quà các cụ thượng thọ tại nhà thờ dòng họ Dương Đình, xã Cẩm La.

images1252385__nh_9

Màn tế thủy tổ của mỗi dòng họ.

images1252404__nh_12

Quang cảnh buổi tế thủy tổ của các dòng họ thường diễn ra rất trang nghiêm.

images1252406__nh_13

Theo Giadinhvietnam.com