Đội vô địch AFF Cup 2018 sẽ được thưởng bao nhiêu?

Theo đó, đội bóng lên ngôi tại AFF Cup 2018 sẽ có 300.000 USD tiền thưởng, tăng 100.000 USD so với trước đó. Đội Á quân nhận 100.000 USD, tăng 25.000 USD. Riêng 2 đội thất bại ở bán kết vẫn sẽ nhận 50.000 USD/đội.

1

Đội vô địch AFF Cup năm nay sẽ nhận được phần thưởng cao hơn mọi năm. Và không loại trừ khả năng, Việt Nam sẽ làm nên điều kỳ diệu.

Trước đó, tại AFF Cup 2016, ĐKVĐ Thái Lan nhận 200.000 USD tiền thưởng còn đội Á quân nhận 75.000 USD và 2 đội thua ở bán kết sẽ lĩnh thưởng mỗi đội 50.000 USD.

Giải năm nay có sự thay đổi lớn khi số đội tham dự được tăng từ 8 đội lên thành 10. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ tính điểm các đội tuyển dựa vào thành tích thi đấu của AFF Cup 2016.

Cũng theo điều lệ mới của AFF Cup 2018, mỗi đội tuyển sẽ thi đấu hai trận đấu trên sân nhà và hai trận đấu trên sân khách để xác định 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết. Từ vòng bán kết, các đội vẫn thi đấu theo thể thức cũ là có lượt đi, lượt về. Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng với các đối thủ Lào, Malaysia, Myanmar và Campuchia. Trong khi đó, bảng B có sự góp mặt của Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore và Timor Lester.

Hai kỳ liên tiếp đăng quang nên ĐT Thái Lan hiển nhiên được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay. Tuy nhiên, giới chuyên môn khu vực đang đề cập đến ĐT Việt Nam như một đối thủ thách thức lớn, đủ sức lật đổ ngai vàng của ĐT Thái Lan. Cũng dễ hiểu khi bóng đá Việt Nam đạt được thành tích ấn tượng ở các giải U23 và ASIAD 2018 vừa qua và các cầu thủ trẻ ấy hiện tại là nòng cốt của ĐT Việt Nam.

Về hoạt động của ĐT Việt Nam trên đất Lào, chiều 6/11, thầy trò HLV Park Hang Seo có buổi tập kéo dài 90 phút tại sân Đại học Quốc gia (Làng Dongdok, Quận Xaythany, Vientiane), cách khách sạn khoảng 9km. Trong buổi tập này, HLV Park Hang-seo cho các cầu thủ khởi động kỹ càng trên mặt sân tốt hơn hẳn sân Anouvong chiều qua.

Theo Giadinhvietnam.com