Bắc Bộ

Ngày 25-27/8

Phía tây có mưa rào và dông, phía đông chiều tối có mưa dông rải rác.

Nhiệt độ: 23 - 32oC  (riêng vùng đồng bằng: 25 - 35oC)

Ngày 28/8-30/8

Có mưa rào và dông rải rác.

Nhiệt độ: 25-33oC

Ngày 31/8-2/9

Có mưa rào và dông.

Nhiệt độ: 24-31oC

Trung Bộ (Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế)

Ngày 25-29/8

Ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An từ ngày 26 có mưa rải rác.

Nhiệt độ: 26-36oC. 

Ngày 30/8-2/9

Ngày 30 có mưa rào rải rác ở Thanh Hóa và Nghệ An, sau lan rộng trên toàn khu vực.

 Nhiệt độ: 24-32oC.

Trung Bộ (Đà Nẵng – Bình Thuận)

Ngày 25/8-2/9

Ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi.

Nhiệt độ: 25-35oC. 

Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày 25-27/8

Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông.

Nhiệt độ: Tây Nguyên 20-31oC; Nam Bộ 24-34oC.

Ngày 28/8-2/9

Ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ: Tây Nguyên 20-32oC; Nam Bộ 24-35oC.

Nhật Linh / Theo Ngày nay Online