Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới:

Dự báo thời tiết cho các vùng 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 9, ngày 10, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 11 đến ngày 18, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kì từ ngày 13 đến ngày 16 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cần đề phòng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 09, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 10 đến ngày 16, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung trong các ngày 10, ngày 13 và ngày 15. Cần đề phòng khả năng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 17, ngày 18, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 09 đến ngày 11, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 12 đến ngày 18, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong thời kỳ từ ngày 12 đến ngày 16. Cần đề phòng khả năng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 09 đến ngày 11, mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 12 đến ngày 18, mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Nguyên

Từ ngày 09 đến ngày 18, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Nam Bộ

Từ ngày 09 đến ngày 18, mây thay đổi, ngày nắng, miền đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Khu vực Hà Nội

Ngày 09, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 10 đến ngày 16, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung trong các ngày 10, ngày 13 và ngày 15. Cần đề phòng khả năng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 17, ngày 18, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3.

Theo Nhật Linh / Gia đình Việt Nam