Du-bao-thoi-tiet

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về du-bao-thoi-tiet, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Theo cổng thông tin quan trắc mội trường Hà Nội cập nhật, chỉ số chất lượng không khí AQI ngày 14/12/2020 là 115, ở mức kém. Khuyến cáo nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe, hạn chế hoạt động ngoài trời.

Những ứng dụng cảnh báo thiên tai được liệt kê dưới đây rất phù hợp với người dùng tại Việt Nam, giúp bạn nắm bắt được những thiên tai sắp xảy ra để phòng tránh.

Bão số 10 dự báo diễn biến phức tạp, cùng với ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc sẽ gây mưa lớn từ ở các tỉnh từ Nghệ An trở vào.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quóc gia, bão số 8 có khả năng mạnh thêm, trong vài ngày tới, mưa diện rộng trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 9 giờ ngày hôm nay (19/10), ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Khoảng gần sáng mai (14/10), bão số 7 sẽ đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Do ảnh hưởng bão kết hợp không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có công điện khẩn về việc tập trung đối phó với mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và hoàn lưu bão số 6.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với cơn bão số 4 nên ở Bắc Bộ chiều và đêm nay (19/8) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước diễn biến bão số 2 trên Biển Đông ảnh hưởng đến một số tỉnh, thành tại miền Bắc, để đảm bảo an toàn cho hành khách, các hãng hàng không đã hủy và điều chỉnh kế hoạch khai thác hàng loạt chuyến bay trong ngày 2/8.

Trái Đất vừa trải qua tháng 5 nóng nhất lịch sử. Năm 2020 dự đoán sẽ thuộc top 10 năm nóng nhất mọi thời đại.

Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt độ ở mức khá cao. PV đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia về đợt nắng nóng...

Từ tuần tới, khu vực Hà Nội có thể sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Đáng chú ý, từ ngày 07-10/5, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2020 (từ ngày 30/4 đến 3/5/2020).

Từ chiều 15/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi phía Bắc, chấm dứt chuỗi ngày nồm ẩm kéo dài ở các tỉnh Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng mưa rét trong những ngày đầu tuần tới, đến ngày 12/2, nhiệt độ sẽ tăng dần, trời ấm áp hơn.