Ecopark

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ecopark, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Nhà sáng lập Ecopark vừa giới thiệu ra thị trường Resort nghỉ dưỡng 6 sao duy nhất của Sài Gòn mang tên Ecovillage Saigon River, cách Nhà Thờ Đức Bà 18km.

Từ quý IV/2020 thị trường bất động sản Hà Nội đã có sự khởi sắc ở các phân khúc khi lượng mở bán và giao dịch tăng trở lại và một số phân khúc đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Theo các chuyên gia, khu đô thị thông minh và đáng sống là sự phát triển tất yếu của xã hội và thị trường bất động sản.

Sự thất bại của KĐT kiểu mẫu Linh Đàm đã để lại những bài học đắt giá. Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang cũng đang bước ngoài ranh giới quy hoạch cũ. Liệu kịch bản cũ có lặp lại?

Chủ đề của bộ ảnh cũng như tên gọi, là những khoảng khắc gia đình nhỏ của tôi được thỏa thích vui chơi trong không gian tươi xanh và vô cùng an toàn của Ecopark. Sinh sống hơn 1 năm tại đây, con gái tôi đã khỏi bệnh viêm mũi dị ứng, vợ chồng tôi có tâm trạng vui vẻ và tràn trề sức khỏe tận hưởng cuộc sống.

Với tôi, Ecopark chính là nơi đáng sống và vì thế, tôi muốn ghi lại những bức hình thể hiện được cảm xúc của mình.

Mỗi sáng thức dậy, chúng tôi ra công viên tập thể dục, lúc thì ở công viên Mùa Hạ, lúc ở công viên mùa Xuân, lúc lại ở công viên Mùa Thu, tràn ngập hoa và ánh nắng. Ở đây có rất nhiều hồ lớn, chúng tôi thường tản bộ quanh hồ để đón hoàng hôn, bình minh, nhiều khi mê mẩn không muốn về nhà.

Từ ngày chuyển về đây, dường như chúng tôi ngày càng như trở về tháng ngày xưa cũ, yêu thương nhau hơn, nhường nhịn nhau hơn. Tất cả những điều ấy làm tôi thấm thía cái gọi là chất lượng cuộc sống thực thụ, bởi tâm hồn được nuôi dưỡng trên nền đất văn minh ngập tràn yêu thương.

Ở Ecopark, người ta tìm thấy sự trở về của đời sống tâm hồn bình an nơi có những khu vườn yên tĩnh, rúc rích tiếng chim kêu, nơi những công viên ngập nắng xuyên qua vòm lá và mặt hồ lăn tăn gợn sóng… Nơi tâm hồn được nghỉ ngơi để tái sinh.

Từ ngày 10/12 đến 1/1/2017, du khách đến Ecopark sẽ có cơ hội trải nghiệm không khí Giáng sinh đậm chất Bắc Âu và chụp ảnh cùng ông già Noel lớn nhất Việt Nam.

Cho rằng quyền lợi bị coi nhẹ, hàng trăm cư dân sống tại chung cư New Horizon City, số 87 đường Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) đã tập trung đấu tranh, phản đối các khoản phí chủ đầu tư đưa ra bằng hình thức căng băng rôn.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa ký Quyết định phê duyệt đề xuất xây dựng chung cư VM1 (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đầu tư theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) cao 23 tầng với 646 căn hộ với kinh phí dự kiến 700 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai và sử dụng, chủ đầu tư đã "hô biến" Dự án xây dựng bãi đỗ xe và khu dịch vụ tại lô đất số 66 Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội) thành Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới.

Trong một bài suy ngẫm về Hà Nội gần đây, một người anh đồng nghiệp của tôi viết rằng “Từ một thành phố xanh, một thành phố hòa bình, Hà Nội đã không còn là một thành phố đáng sống, đến nỗi chốn an cư bậc nhất bình an của người dân Thủ đô lại ở tận Hưng Yên (Ecopark). Đó là cái giá mà Hà Nội đã trả cho quá trình phát triển. Một cái giá quá đắt, không thể tính bằng tiền…”

Tại Hà Nội có khá nhiều điểm vui chơi thú vị và phù hợp cho các em nhỏ vào dịp cuối tuần như công viên, khu vui chơi trong nhà hay các khu đô thị sinh thái mới.