Ngày 30/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã trao Quyết định số 5939/QĐ-BCT bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc EVN, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn này thay cho ông Phạm Lê Thanh nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đánh giá cao những đóng góp của ngành điện trong thời gian qua, đáp ứng nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong quá trình hội nhập; đồng thời ghi nhận những đóng góp của Ban Lãnh đạo Tập đoàn, trong đó có Tổng Giám đốc Phạm Lê Thanh.

Tân Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An.

Tân Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An.

Chúc mừng ông Đặng Hoàng An nhận trọng trách mới, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng mong rằng, với kinh nghiệm, năng lực, trách nhiệm của mình, ông An sẽ cùng Ban Lãnh đạo EVN tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của EVN trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

Tân Tổng Giám đốc Đặng Hoàng An khẳng định sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên EVN vượt qua mọi trở ngại, thách thức, tiếp tục đưa ngành điện phát triển hiệu quả, bền vững, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông Đặng Hoàng An sinh ngày 16/10/1965, quê quán tại Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Ông là Thạc sỹ Quản lý hệ thống điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông An đã tốt nghiệp Kỹ sư Hệ thống điện tại Đại học Điện máy Plzen – Công hòa Séc năm 1988, đồng thời, hoàn thành chương trình Thạc sỹ Học viện Công nghệ Châu Á (AIT – Thái Lan) năm 1997 với chuyên ngành Quản lý hệ thống điện và năm 2004 với chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Ông Đặng Hoàng An có thời gian hơn 20 năm công tác trong ngành Điện, trong đó có hơn 10 năm công tác tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Từ tháng 8/2008, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, phụ trách các lĩnh vực: điều hành công tác sản xuất điện các nhà máy điện, công tác vận hành hệ thống điện, thị trường điện, công tác quy hoạch trung hạn và đầu tư xây dựng lưới điện 110kV của các Tổng Công ty Điện lực.

Ông Phạm Lê Thanh sẽ chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/7 tới đây. Ông Thanh đã có 9 năm giữ cương vị Tổng Giám đốc EVN. Trong 9 năm trên cương vị Tổng Giám đốc, ông Thanh cũng từng có 2 lần kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch EVN vào năm 2012 và đầu năm nay 2015.

Hồi tháng 3 vừa qua, một Phó Tổng giám đốc khác của EVN là ông Dương Quang Thành đã chính thức được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn này./.

Bá Ngôn / Theo Gia đình Việt Nam