Công ty cổ phần xây dựng Faros tiền thân là CTCP Xây dựng và Đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, được thành lập năm 2011.

CTCP Xây dựng và Đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà tiền thân lại là CTCP Giải trí Green Belt - một đơn vị chuyên về các hoạt động cho thuê đồ thể thao, vui chơi giải trí, bán đồ ăn uống.

 Sự "bứt tốc" đến đáng ngờ của Faros

Tại thời điểm hiện tại, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC đang là cổ đông lớn nhất của Faros với việc nắm giữ số lượng lớn cổ phần của công ty này.

Bộ máy điều hành của Faros hiện thời phần lớn là các lãnh đạo chủ chốt đến từ tập đoàn FLC, như Chủ tịch Faros Doãn Văn Phương, từng là Phó chủ tịch, tổng giám đốc FLC, Phó tổng giám đốc – Kế toán trưởng Nguyễn Thiện Phú cũng từng là Kế toán trưởng của FLC.

Niêm yết trên sàn ngày 1/9/2016, cổ phiếu Faros (mã ROS) có giá 10.500 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, sau chưa đầy 2 tháng rưỡi, giá của cổ phiếu này đã tăng lên gấp 11 lần, đạt 116.200 đồng/cổ phiếu tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/11/2016.

Đáng chú ý hơn nữa là Faros đã cấp tập tăng vốn điều lệ từ mức 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Đến nay, doanh nghiệp này đã tăng vốn tới hơn 2.800 lần chỉ trong chưa đầy 2 năm.

Với việc tăng vốn "thần tốc", Faros đã "vượt mặt" cả 2 ông lớn trong lĩnh vực xây dựng là Coteccons và Hòa Bình.

Hầu hết việc tăng vốn của Faros đều là từ "đóng góp" của cổ đông công ty hay từ nhóm cổ đông FLC.

Cụ thể, hồi tháng 3/2016, Faros nâng vốn điều lệ lên 4.300 tỷ đồng nhờ phát hành cổ phần riêng lẻ.

Trong năm 2015, cụ thể là ngày 28/5/2015, HĐQT của Faros đã ra nghị quyết tăng vốn từ 225 tỷ đồng lên 1.125 tỷ đồng.

Hai tháng sau, tức là vào tháng 7/2015, HĐQt công ty lại ban hành nghị quyết tăng vốn từ 1.125 tỷ đồng lên 3.037 tỷ đồng.

Cả 2 đợt tăng vốn này đều hoàn thành trong năm 2015, nhờ phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị 2.812 tỷ đồng.

Trong năm 2014, Faros đã tăng vốn lên 225 tỷ đồng từ mức khiêm tốn 1,9 tỷ đồng do 3 cổ đông lớn góp, gồm: Nguyễn Văn Mạnh (46,36%), Trịnh Văn Đại (33,11%), Hoàng Thị Thu Hà (19,87%).

Bản cáo bạch niêm yết của Faros hồi tháng 8/2016 cho hay, hiện ông Trịnh Văn Quyết – chủ tịch Tập đoàn FLC đang là cổ đông lớn nhất của Faros, sở hữu 179,7 triệu cổ phiếu, chiếm 41,79% vốn điều lệ (tính đến 6/7/2016).

Còn trước đó, phần lớn cổ phần Faros nằm trong tay các cổ đông nội bộ như ông Doãn Văn Phương, ông Lê Thành Vinh, ông Nguyễn Thiện Phú, bà Hương Trần Kiều Dung,…

 

Được biết, doanh thu của Faros chủ yếu đến từ các hợp đồng thi công cho Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết.

Doanh thu quý III/2016 của doanh nghiệp này đạt 287,4 tỷ đồng và chủ yếu đến từ xây dựng, kinh doanh BĐS. Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ đạt gần 145 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của ROS hiện giờ chỉ có duy nhất Công ty cổ phần FLC Land là doanh nghiệp 

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam