Đời sống của người dân tỉnh Quảng Trị còn thấp so với cả nước, rất nhiều trẻ em chưa có đủ điều kiện sinh hoạt, học tập.  Cơ hội để phát triển tương lai của các em còn nhiều khó khăn khi phải băng đèo, lội suối để đến trường. Quảng Trị cũng là nơi có nhiều gia đình liệt sĩ có công với cách mạng, những người mẹ Việt Nam anh hùng với cuộc sống đơn chiếc đối diện với nỗi lo miếng cơm manh áo với mỗi ngày qua đi.

Với mục tiêu động viên tinh thần cũng như góp phần vào việc cải thiện đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó lan tỏa mạnh mẽ thông điệp san sẻ yêu thương, gửi trao nhân  trong công đồng, FE Credit đã phối hợp, đồng hành cùng chính quyền và các đơn vị chức năng thực hiện chuỗi các hoạt động nhân đạo:

Công trình “Ánh Sáng Đường Quê”: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho đoạn đường dài 2km tại xã Hải Lệ. Chính các chiến sĩ công an đã lựa chọn từng chiếc bóng đèn, các vật liệu tốt nhất và trực tiếp thi công để đảm bảo độ bền cho công trình thắp sáng.

Con đường 2km lần đầu tiên được thắp sáng trong sự hân hoan của cư dân xã Hải Lệ

Con đường 2km lần đầu tiên được thắp sáng trong sự hân hoan của cư dân xã Hải Lệ

Chương trình “Nồi Cháo Tình Thương” với 8 đợt phát cháo miễn phí hàng tháng, mỗi đợt 400 suất cho các bệnh nhân nghèo, người dân tộc thiểu số đang điều trị tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Trị. Các nữ chiến sĩ công an đã tự tay chế biến những thực phẩm tươi ngon nhất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân.

Chương trình bắt đầu từ 5 giờ sáng nhưng 4:30 sáng người dân đã đứng xếp hàng từ sớm và 400 suất cháo đã nhanh chóng vơi đi.

Chương trình bắt đầu từ 5 giờ sáng nhưng 4:30 sáng người dân đã đứng xếp hàng từ sớm và 400 suất cháo đã nhanh chóng vơi đi.

Niềm vui của gia đình các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Trị khi nhận được những suất cháo tình thương

Niềm vui của gia đình các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Trị khi nhận được những suất cháo tình thương

Chương trình “Về Với Bản Em”: Tổ chức cắt tóc miễn phí và tặng các phần quà (ti vi, bàn ghế, quạt máy, quần áo, đồ dùng học tập…) cho các em học sinh trường Mầm Non tại xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh.

Đây là địa bàn vùng sâu vùng xa, địa hình hiểm trở, đội tình nguyện viên đã băng rừng, vượt suối bằng đường bộ để đến địa điểm tổ chức. Từ một căn phòng đơn sơ, trường mầm non xã vĩnh ô bản 3 nay đã có bàn ghế, quạt máy, tivi và nhiều đồ chơi, dụng cụ học tập giúp các em có thêm niềm vui đến trường. 

Hoạt động cắt tóc miễn phí và tặng quà cho các bé học sinh mầm non xã Vĩnh Ô

Hoạt động cắt tóc miễn phí và tặng quà cho các bé học sinh mầm non xã Vĩnh Ô

Chị Bùi Thị Mỹ Hằng – Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Phòng Cảnh Sát Kinh Tế - Công An Tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Tỉnh Quảng Trị là một địa phương có tới hơn 70% hộ nghèo, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nhưng thời tiết khắc nghiệt và những cánh rừng đã khai thác cạn kiệt khiến họ không có điều kiện phát triển kinh tế và rơi vào cảnh đói nghèo.

Chứng kiến nhiều hoàn cảnh thương tâm, Đoàn Hội đã thường xuyên vận động tổ chức hoạt động xã hội nhưng chúng tôi tuy có công sức và tâm huyết mà kinh phí lại hạn hẹp. Các công tác xã hội ở đây chủ yếu hoạt động nhờ nguồn đóng góp từ một phần lương của chính các đoàn viên, hội viên và các doanh nghiệp.

Vì thế, chúng tôi hết sức vui mừng khi được nhận nguồn kinh phí hỗ trợ từ FE Credit để giúp đỡ các mảnh đời khó khăn và đem lại cuộc sống ấm no hơn cho người dân nơi đây.”

Chị Mỹ Hằng (giữa) thay mặt Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An Tỉnh Quảng Trị nhận kinh phí hỗ trợ từ FE Credit

Chị Mỹ Hằng (giữa) thay mặt Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An Tỉnh Quảng Trị nhận kinh phí hỗ trợ từ FE Credit

Ngoài mục tiêu kinh doanh, FE Credit cũng đặc biệt chú trọng công tác xã hội trên cả nước. Suốt 8 năm hình thành và phát triển, FE Credit vẫn thường xuyên thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng thông qua các chương trình giáo dục an toàn giao thông và tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em, trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, tặng bảo hiểm sức khỏe cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn tết, tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo thường niên và nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa khác, đóng góp thiết thực cho người dân Việt Nam.

Theo Mộc Anh/Reatimes.vn