Theo thống kê, toàn tỉnh Khánh Hoà có hơn 13.253 thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 (tính cả trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và 24 trường THPT không chuyên) với tổng chỉ tiêu là 12.096 học sinh.

Ông Đỗ Hữu Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho hay, môn Toán có 47,6% bài thi trên điểm trung bình; môn Văn 33,6% bài thi trên điểm trung bình; môn Anh có 25,9% bài thi trên điểm trung bình.

Đáng nói là số bài thi dưới trung bình hơi nhiều, đặc biệt là môn Toán có đến 668 bài thi của thí sinh trong toàn tỉnh bị điểm 0. Đó là điều không ngờ đối với nhiều người bởi trong các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh những năm gần đây, chưa bao giờ có nhiều thí sinh bị điểm 0 môn Toán như năm nay.

Gần 700 thí sinh thi lớp 10 ở Khánh Hòa bị điểm 0 môn Toán

Thí sinh dự thi vào lớp 10 ở Khánh Hòa. 

Theo đánh giá, đề thi vào lớp 10 năm nay ở Khánh Hòa được đánh giá là vừa sức, phù hợp với học sinh lớp 9, trong đề có sự phân hóa đối với trình độ học sinh. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao nhiều học sinh bị điểm liệt môn Toán.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, việc xử lý lượng thí sinh bị điểm liệt như thế nào phải đợi công bố điểm chuẩn trước, Sở phải họp Hội đồng thì mới có thể tính tiếp.

Bên cạnh đó, với tỷ lệ bài thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua dưới trung bình quá nhiều, sắp tới Sở sẽ xem xét, điều chỉnh việc dạy học ở các trường để có sự thay đổi tốt hơn.

Nguồn: https://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/gan-700-thi-sinh-thi-lop-10-o-khanh-hoa-bi-diem-0-mon-toan-302972.html

Theo congly.vn